Quảng Bình: Ồ ạt cạo rừng đầu nguồn trồng keo lai

ThienNhien.Net – Ngày 5-9 ông Hồ Văn Nam, Trưởng bản Đá Chát (Trường Sơn, Quảng Ninh, Quảng Bình) cho biết, tại phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của Ban quản lý rừng phòng hộ Long Đại có 50 hộ dân tràn vào chặt phá rừng nguyên sinh để chiếm đất trồng keo lai.

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net
Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

Tại đây hàng ngàn cây rừng loại lớn bị chặt trụi, nhiều khoảnh rừng bị đốn hạ không thương tiếc. 50 hộ dân vào phá rừng đầu nguồn thuộc hai bản Đá Chát và Bến Đường. Khu vực rừng bị phá là rừng Lệc Doong. Mỗi hộ tự động vào chiếm 2,5ha, hiện cả 50 hộ dân đã chiếm 100ha rừng đầu nguồn, hơn 20ha rừng đã bị phát trắng.

Nơi phát trắng rừng cách chốt kiểm lâm của Hạt kiểm lâm huyện Quảng Ninh và chốt tiền tiêu của Ban quản lý rừng phòng hộ Long Đại hơn 1km nhưng các đơn vị này vẫn không hề hay biết. Lợi dụng tình trạng này, hàng chục lâm tặc đã lẻn vào rừng triệt hạ một lượng lớn gỗ lim, táu và nhiều loại gỗ khác. Có những gốc lim lên đến 2m đường kính.