Hà Nội tìm địa điểm xây nhà hỏa táng trên đất rừng

ThienNhien.Net – Ngày 15/7, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo chỉ đạo việc lựa chọn địa điểm đất xây dựng nhà hỏa táng trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

Chủ tịch TP giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cùng Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Sóc Sơn, Công ty TNHH MTV Nông Lâm nghiệp Sóc Sơn kiểm tra thực tế, lựa chọn các địa điểm đất xây dựng nhà hỏa táng trên đất rừng Sóc Sơn, báo cáo TP trước ngày 24/7.

Trước đó, báo cáo HĐND TP. Hà Nội tại kỳ họp, ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội khẳng định, việc xây dựng nghĩa trang, nhà hỏa táng đã và đang được thực hiện theo quy hoạch. Hiện nay, Thành phố đang tập trung giải phóng mặt bằng khu vực các nghĩa trang Thanh Tước, Yên Kỳ và một số nghĩa trang nhỏ lẻ. Riêng vấn đề nhà hỏa táng, Thành phố đang có những chỉ đạo quyết liệt phối hợp cùng Bộ Xây dựng thống nhất về khoảng cách ly nhà hỏa táng.