Khắc phục sự cố dầu loang ở Quy Nhơn

ThienNhien.Net – Ông Ngô Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, chiều 08/7, cho biết đã huy động 350 người để khắc phục sự cố dầu loang vừa xảy ra trên biển gần bờ thành phố này. Theo ông Nam, các ngành chức năng đang xác định mức độ thiệt hại.

Cùng ngày, ông Lê Minh Luận, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định, cho biết vẫn chưa xác định được nguyên nhân của tình trạng dầu loang. Cũng theo ông Luận, đây là dầu còn sử dụng được nên không thể có việc đổ dầu ra biển mà có thể do sự cố trong quá trình sang chiết dầu trên các tàu ngoài khơi.

Nhiều người tham gia thu gom dầu trên bãi biển TP. Quy Nhơn
Nhiều người tham gia thu gom dầu trên bãi biển TP. Quy Nhơn

Trước đó, sáng 07/7, hiện tượng dầu loang bắt đầu xuất hiện tại vùng biển Hải Minh thuộc phường Hải Cảng với mật độ khá dày. Dầu bám vào hàng nghìn lồng nuôi hải sản khiến phần lớn tôm, cá nổi lên mặt nước và bắt đầu chết. Đến chiều cùng ngày, dầu loang vào các bãi tắm và các khu vực gần bờ khác ở TP. Quy Nhơn.