Vỡ đập thủy điện, thiệt hại hàng chục héc ta hoa màu

ThienNhien.Net – Khoảng 6 giờ 30 sáng nay (12/6), đập thủy điện của Công ty thủy điện Bảo Long (làng Bi, xã Ia Dom, H.Đức Cơ, Gia Lai) đã bị vỡ, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Theo ghi nhận của chúng tôi tại hiện trường, thân đập bị vỡ kéo dài khoảng 40 m; nước trong hồ chứa tràn xuống hạ lưu khiến hàng chục héc ta cao su, hoa màu của người dân địa phương bị phá hủy.

Sáng cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, ông Lê Đức Đạo, Trưởng Công an H.Đức Cơ xác nhận có vụ vỡ đập. Tuy nhiên, ông chưa cho biết cụ thể con số thiệt hại về tài sản và người.

Một nguồn tin từ Tổng Công ty Điện lực miền Nam cũng cho biết có xảy ra sự cố vỡ đập Ia Krel 2. Đây là đập thủy điện tư nhân nên không thuộc sự quản lý của ngành điện.

Công trình thủy điện này cũng chỉ mới ở giai đoạn tích nước chưa phát điện.

Tính đến 11 giờ trưa nay, theo quan sát của chúng tôi tại hiện trường, một đoạn đập bằng đất, đá rộng hơn 5 m, dài 200 m đã bị vỡ.

Theo thống kê ban đầu, vụ vỡ đập đã gây ngập hơn 20 héc ta hoa màu đang trồng của người dân địa phương, 20 héc ta cao su của Công ty 72.

Vụ vỡ đập cũng cuốn trôi luôn 2 ngôi nhà của công nhân đội 4 thuộc Công ty 711 của Tổng công ty 15.

Hai công nhân thuộc đội 4 đã nhanh chân trèo lên cây cao tránh lũ nên thoát chết trong gang tấc và được bộ đội biên phòng cứu thoát.

Được biết, công trình thủy điện này của Công ty Cổ phần thương mại điện Bảo Long, khởi công từ năm 2010, tổng công suất 5 MW, dự kiến quý III/2013 sẽ phát điện. Tổng vốn đầu tư xây dựng công trình là 120 tỉ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, ông Phạm Thế Dũng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục sự cố vỡ đập.

Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố này.

Khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay, đập thủy điện Ia Krê 2 thuộc địa phận xã Ia Dom, H.Đức Cơ (Gia Lai) bị vỡ. Tại hiện trường, một đoạn đập bằng đất, đá rộng hơn 5 m, dài 200 m đã bị vỡ - Ảnh: Trần Hiếu

120613_TT_thuydien2
Khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay, đập thủy điện Ia Krê 2 thuộc địa phận xã Ia Dom, H.Đức Cơ (Gia Lai) bị vỡ. Tại hiện trường, một đoạn đập bằng đất, đá rộng hơn 5 m, dài 200 m đã bị vỡ (Ảnh: Trần Hiếu)
Vụ vỡ đập đã phá hủy hàng chục héc ta hoa màu của người dân - Ảnh: Trần Hiếu
Vụ vỡ đập đã phá hủy hàng chục héc ta hoa màu của người dân (Ảnh: Trần Hiếu)