Sắp diễn ra hội nghị Đối thoại Delta tại Việt Nam

ThienNhien.Net – 350 đại biểu gồm các nhà lãnh đạo, chuyên gia và các nhà khoa học đến từ các nước tiểu vùng sông Mekong, Hà Lan, Mỹ, Bangladesh và Indonesia sẽ tham gia hội nghị Đối thoại Delta 2013 diễn ra từ ngày 19 đến 23/5 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 17/5, Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm Hội nghị do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Quỹ đất ngập nước Hoa Kỳ (AWF), Đại sứ quán Hà Lan và Hoa Kỳ tại Hà Nội và một số cơ quan đối tác như Ngân hàng Thế giới-WB, Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên-WWF, Trung tâm nghề cá thế giới – WFC tổ chức.

Đây là hội nghị đặc biệt có ý nghĩa khi năm 2013 là năm được Đại hội đồng Liên Hợp quốc lựa chọn là năm quốc tế về hợp tác nguồn nước.

Với chủ đề “Giải pháp cho hệ sinh thái trước những hậu quả không lường trước”, Hội nghị Đối thoại lần thứ 2 này được tổ chức nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong quản lý và ứng phó với các thách thức của biến đổi khí hậu, đặc biệt là vấn đề nguồn nước, qua đó giúp lãnh đạo ở cấp quốc gia và địa phương tìm kiếm giải pháp hữu hiệu ứng phó với các thách thức đang ngày càng gia tăng, trong đó Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề.

Nội dụng hội nghị lần này tập trung trao đổi các vấn đề liên quan trực tiếp đến khu vực đồng bằng sông Cửu Long như vai trò của khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong phát triển kinh tế và cân bằng sinh thái; các giải pháp ứng phó, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và phát triển hệ sinh thái khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giải pháp chung sống với lũ tại khu vực sông Mê Kông và các vùng duyên hải của Việt Nam, công cụ hoạch định chính sách, cũng như các giải pháp ứng phó với triều cường tại Thành phố Hồ Chí Minh.