Lời giải thích về việc thu gom lá giá tỵ

ThienNhien.Net – Sau phản ánh của báo chí về hiện tượng người dân Đồng Nai ồ ạt thu gom lá giá tỵ đem bán, ông Lê Văn Thịnh, chủ cơ sở kinh doanh Nông lâm sản Cát Tiên, đơn vị trực tiếp thu mua lá giá tỵ gửi thư  giải thích tới các cơ quan báo chí liên quan.

Ông Thịnh cho biết cơ sở kinh doanh của ông có trụ sở tại thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, có giấy đăng ký kinh doanh do huyện Tân Phú cấp với ngành nghề mua bán, sơ chế nông sản, phế phẩm nông sản.

Việc cơ sở kinh doanh của ông thu gom lá giá tỵ là để làm nguyên liệu sản xuất phân vi sinh và đất mùn xuất khẩu sang Nhật Bản, không phải sử dụng cho mục đích khác hay xuất khẩu sang Trung Quốc, chỉ thu nhặt lá khô, rụng tự nhiên chứ không hái lá tươi. Ông Thịnh cũng khẳng định cơ sở kinh doanh Nông lâm sản Cát Tiên đang hoạt động theo đúng chức năng, ngành nghề quy định.