Đốc thúc dự án xây hàng rào điện tử bảo vệ voi rừng

ThienNhien.Net – Sau khi đàn voi rừng 5 con xuất hiện và phá hoại hoa màu của người dân ở ấp 2, xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu), dự án hàng rào điện tử ngăn không cho đàn voi vượt qua đang được Khu bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai thỏa thuận với người dân để triển khai xây dựng.

Hàng rào điện tử có tổng kinh phí dự kiến khoảng 9 tỷ đồng, dài 30km (gồm 20km hàng rào cố định và 10km hàng rào di động) sẽ được xây dựng tại khu vực rừng thuộc xã Phú Lý và Mã Đà.

Tuy nhiên, theo ông Trần Văn Mùi, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai, hiện dự án này vẫn chưa thể triển khai vì gần 10 hộ dân chưa đồng tình do việc xây hàng rào sẽ khiến đường vào rẫy của họ bị ảnh hưởng.

Trước đó, theo thống kê của chính quyền địa phương, rạng sáng ngày 10/2 (tức đêm giao thừa) vừa qua, 30 hộ dân bị voi rừng tấn công làm hư hại nhiều diện tích hoa màu, cây cối, nhà cửa.

Hạt Kiểm lâm của Khu Bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai còn ghi nhận thêm, đàn voi gồm 3 con cũng vào phá phách một vài thùng phuy chứa nước của chốt 59, Trạm Kiểm lâm Suối Cốt rồi mới kéo nhau bỏ vào rừng.

Hiện người dân ở khu vực có voi đến hàng đêm phải canh chừng, dùng các biện pháp xua đuổi, như: đốt lửa, rắc muối ớt, chiếu đèn pin, gây tiếng động lớn… ngăn không cho voi rừng vào phá hoại.