Video chống tiêu thụ động vật hoang dã trong dịp Tết

ThienNhien.Net – Website go4zero.net chuyển tải đoạn video có tựa đề “Người FPT với Go For Zero” – nhằm hưởng ứng Công văn (số 221/BTNMT-TCMT, ngày 22/1) của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc không tiêu thụ các sản phẩm động vật hoang dã (ĐVHD) nguy cấp trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ – đã được cộng đồng mạng đón nhận với nhiều phấn khích.

Công văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng hiệu ứng xã hội từ website go4zero.net sẽ giúp những ĐVHD như thế này bớt bị đưa lên bàn…nhậu (Ảnh D.Th.Tùng/thanhtra.com.vn)
Công văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng hiệu ứng xã hội từ website go4zero.net sẽ giúp những ĐVHD như thế này bớt bị đưa lên bàn…nhậu (Ảnh D.Th.Tùng/thanhtra.com.vn)

Đoạn videođược tung lên mạng xã hội Youtube những ngày đầu tháng 2/2013 cùng với dàn “diễn viên” là lãnh đạo FPT và những người nổi tiếng như bà Trương Thị Thanh Thanh, Giám đốc FPT tại TP Hồ Chí Minh (mẹ chồng Jennifer Phạm), Đinh Tiến Dũng (giáo sư Cù Trọng Xoay), top 5 Hoa hậu Việt Nam 2004 Nguyễn Lan Hương, diễn viên trong phim “Lập trình trái tim”…

Chia sẻ với cộng đồng mạng, bà Trương Thị Thanh Thanh cho biết: “Nâng cao nhận thức chống tiêu thụ trái phép ĐVHD là hoạt động được tiến hành đều đặn tại FPT, với chương trình Go For Zero (Nói không với tiêu thụ trái phép ĐVHD) gồm nhiều hoạt động khác nhau”.

Ông Scott Roberton, Giám đốc Hiệp hội Bảo tồn động vật ĐVHD (WCS), chương trình Việt Nam đánh giá cao website này bởi nó thể hiện sự sáng tạo của FPT nói riêng và của giới doanh nghiệp Việt Nam nói chung nhằm hưởng ứng tích cực Công văn số 221/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Kết quả khảo sát của WCS tại FPT cho thấy, thông điệp không tặng, biếu và “nhậu” ĐVHD đã được chuyển tải đến 13.000 nhân viên Cty này và một bộ phận không nhỏ người có chức quyền trong xã hội (đối tượng trực tiếp tặng, nhận quà biếu ĐVHD) trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ.