Đệ trình danh thắng Tràng An là Di sản thế giới

ThienNhien.Net – Ngày 13/9, Thủ tướng Chính phủ đồng ý Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thay mặt Chính phủ ký và gửi Hồ sơ Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình trình Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) xem xét, đưa vào Danh mục Di sản thế giới.

Danh thắng Tràng An (Ảnh: baoninhbinh.org.vn)

Trước đó, ngày 27/9/2011, Quần thể danh thắng Tràng An đã được Chính phủ cho phép xây dựng hồ sơ đệ trình UNESCO xem xét công nhận là Di sản Thiên nhiên thế giới theo 2 tiêu chí về tự nhiên là tiêu chí 7 (về giá trị thẩm mỹ, cảnh quan) và tiêu chí 8 (về giá trị địa chất, địa mạo).

Quần thể danh thắng Tràng An (Tràng An) gồm 3 khu vực bảo tồn là: Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư; Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Tràng An – Tam Cốc – Bích Động và rừng đặc dụng Hoa Lư đã được Chính phủ xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt vào ngày 10/5/2012.

Tổng diện tích của Quần thể danh thắng Tràng An là 4.000 ha, chiếm toàn bộ khối đá vôi Tràng An và được bao quanh bởi vùng đệm rộng 8.000 ha gồm chủ yếu là các cánh đồng lúa.

Quần thể danh thắng Tràng An có tuổi địa chất khoảng 250 triệu năm, qua thời gian dài phong hóa bởi sự biến đổi của trái đất, khí hậu, biển tiến, biển thoái đã mang trong mình hàng trăm thung lũng, hang động…