Ban bố tình trạng khẩn cấp về sạt lở đất bờ sông Hậu

ThienNhien.Net – UBND tỉnh An Giang vừa ban bố tình trạng khẩn cấp sự cố sạt lở đất bờ sông Hậu thuộc khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên trong phạm vi dài 400 mét. Đồng thời, triển khai các biện pháp cứu hộ và tăng cường bảo vệ các công trình, phòng chống thiên tai xảy ra.

Bờ sông Hậu ở khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên vừa xảy ra sạt lở, phạm vi sạt lở đang có chiều hướng lan rộng (Ảnh: Đức Vinh/Tuổi Trẻ)

UBND TP. Long Xuyên và UBND phường Bình Khánh tổ chức di dời ngay nhà, vật kiến trúc của các hộ và các thiết bị hàng hóa có tải trọng lớn nằm trên đoạn 100 mét đã và đang sạt lở, tiếp tục có kế hoạch di dời các hộ còn lại nằm trong vùng cảnh báo đến nơi ở mới an toàn. Bên cạnh đó, khuyến cáo và thực hiện các biện pháp bắt buộc yêu cầu nhân dân di dời khỏi vùng sạt lở, vùng cảnh báo; không được neo đậu các phương tiện giao thông thủy trên khu vực sông có sạt lở xảy ra.

Sở Giao thông – Vận tải phối hợp Công an tỉnh, Ban Quản lý đường sông số 13 lắp đặt các biển báo trên đường bộ và đường thủy để hạn chế tốc độ, tải trọng các loại phương tiện giao thông đi qua khu vực sạt lở; bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ tại khu vực sạt lở, không để người dân và phương tiện vào khu vực sạt lở.