Ngày hội Bình Dương xanh

ThienNhien.Net – Ngày 27/05/2012, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương đã phối hợp với Mạng lưới thế hệ xanh (Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng – LiveLearn) tổ chức “Ngày hội Bình Dương xanh” năm 2012  tại Công viên văn hóa Thanh Lễ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6)  đồng thời thúc đẩy và lan tỏa các hành vi thân thiện với môi trường của các cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ngày hội có nhiều hoạt động như chương trình đổi chất thải lấy quà tặng, thi vẽ tranh về môi trường, thi làm sản phẩm tái chế từ môi trường và các gian hàng để khách tham quan tham gia các hoạt động như vẽ tranh cổ động, làm sản phẩm tái chế, các phần thi nhanh về môi trường…

Tuy chỉ diễn ra trong một ngày nhưng “Ngày hội Bình Dương xanh” đã thu hút hơn 1.500 lượt khách tham dự. Điểm mới của “Ngày hội Bình Dương xanh” là khách tham quan có thể tự trang trí, thiết kế các vật dụng thân thiện với môi trường như làm túi giấy, làm trò chơi từ các loại phế thải như que kem, nắp chai… và được mang những sản phẩm đó về như một phần quà lưu niệm.

Dưới đây là một số hình ảnh thú vị về các hoạt động đã diễn ra tại “Ngày hội Bình Dương xanh”:

Đổi chất thải lấy quà tặng
Trang trí túi giấy
Làm trò chơi từ những nguyên liệu như que kem, nắp chai...

Thiết kế logo từ những nắp chai nhựa
Tấm lợp dùng trong xây dựng được làm từ hộp sữa giấy
Khung ảnh, tập, lịch
Thuyền, xe tăng, bộ ấm chén được làm từ phế thải
Chiếc vòng đeo tay được làm từ vải Jean và các khuy cài - Đơn giản nhưng rất hợp thời trang
Đồ chơi được làm từ hộp đựng sữa chua
Cuộc thi làm sản phẩm tái chế: “Tái chế xanh – Trái đất Xanh”
Cuộc thi vẽ tranh “Vì trái đất của em”