ASEAN nhất trí hợp tác chống biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Kết thúc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 20 diễn ra trong 2 ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 4 tại Phnom Penh (Campuchia), các nhà lãnh đạo của khu vực đã thống nhất sẽ tăng cường hợp tác nhiều mặt, trong đó có BĐKH.

BĐKH đang trở thành vấn đề nóng trong khu vực ASEAN (Ảnh: ThienNhien.Net)

Bên cạnh các vấn đề về kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội trong chương trình nghị sự, các nhà lãnh đạo ASEAN đều nhất trí sẽ tăng cường hợp tác giữa các nước trong khu vực cũng như giữa ASEAN với các đối tác nhằm ứng phó hiệu quả với các thách thức như BĐKH, thiên tai, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, và sớm xây dựng một Tuyên bố về an ninh nguồn nước ở khu vực.

Trả lời TTXVN, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết, tại hội nghị, Việt Nam đã nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc khai thác, sử dụng nguồn nước sông Mê Kông một cách hợp lý và bền vững vì lợi ích của cư dân và sự phát triển bền vững của các nước ven sông, nhất là các nước hạ nguồn; đề nghị các nước thuộc lưu vực sông Mê Kông phối hợp nghiên cứu một cách khoa học, tổng thể và hệ thống về các tác động đến môi trường và nguồn nước trong việc khai thác, sử dụng nguồn nước Mê Kông.