Giám sát công tác quản lý, khai thác khoáng sản tại địa phương

ThienNhien.Net – Ngày 2/3, tại Hà Nội đã diễn Hội nghị “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường” do Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức.

Đây là hội nghị mở màn cho chương trình giám sát về quản lý, khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản giai đoạn 2000 – 2011, có cập nhật đến ngày 31/3/2012 do Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện tại một số địa phương.

(Ảnh: ThienNhien.Net)

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, mục đích của việc tổ chức hội nghị nhằm tiếp nhận ý kiến nhiều chiều từ các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý về thực trạng quản lý, khai thác khoáng sản, về tính đồng bộ, khả thi của các văn bản luật và dưới luật trong lĩnh vực này, từ đó phục vụ công tác giám sát của Đoàn và tiến tới thúc đẩy việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường.

Dựa trên 11 báo cáo của các cơ quan luật pháp, môi trường, doanh nghiệp và những ý kiến đóng góp, Hội nghị đã xây dựng được những căn cứ để Đoàn tập trung kiểm tra, giám sát trong thực tế với hy vọng sau quá trình giám sát sẽ đưa ra được bản báo cáo xác đáng, khoa học và ý nghĩa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp đầu tháng 8 tới và trình Quốc hội tại kỳ họp cuối năm nay.­­