Hơn 1,6 tỷ đồng thực hiện dự án lâm nông kết hợp trên đất dốc

Mô hình canh tác tổng hợp bền vững trên đất dốc (Ảnh: vaas.org.vn)

ThienNhien.Net – Nhằm giúp nông dân thay đổi nhận thức từ đốt rừng làm nương rẫy, du canh du cư sang canh tác bền vững đất dốc, đất bạc màu, Bộ Nông nghiệp đã phê duyệt điều chỉnh dự án khuyến nông Trung ương với tổng kinh phí hơn 1,69 tỷ đồng từ nguồn ngân sách.

Dự án do Trung tâm Khuyến nông tỉnh Điện Biên chủ trì, thực hiện tại ba địa phương Điện Biên, Sơn La và Hòa Bình trong thời gian 2 năm (2012 – 2013).

Không chỉ có tác dụng bảo vệ đất, chống xói mòn, mô hình còn tạo thu nhập tổng hợp cho người dân thông qua hệ thống canh tác lâm – nông kết hợp.

Mục tiêu mà dự án đặt ra là xây dựng mô hình trình diễn để nông dân vùng lân cận làm theo và học tập, cụ thể là mô hình trồng thâm canh và chăm sóc cây bạch đàn quy mô 90 ha xen kẽ với 30 ha cây đậu, lạc; đồng thời, tiến hành đào tạo tập huấn ngoài mô hình kỹ thuật, phổ cập kiến thức chung về canh tác bền vững trên đất dốc, canh tác nương cố định, quản lý bảo vệ rừng cho cộng đồng nông dân.