Thái Lan báo động tình trạng lũ lụt trên 1/3 số địa phương


Mưa bão gây ngập lụt ở Koh Samui (Ảnh: AFP)

ThienNhien.Net – Trước diễn biến thời tiết ngày một phức tạp, hôm thứ Tư (12/10) vừa qua, Chính phủ Thái Lan chính thức ra tuyên bố 1/3 số tỉnh thành của nước này đã trở thành khu vực hứng chịu thảm họa từ trận lũ tồi tệ nhất trong suốt nhiều thập kỷ.

Động thái trên của Chính phủ Thái Lan được thực hiện với mục tiêu thúc đẩy các hoạt động cứu trợ khi mà chỉ trong vòng hơn 2 tháng lũ lụt đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 281 người, làm hư hỏng hàng triệu ngôi nhà và phá hoại sinh kế của người dân.

Tính đến thời điểm hiện nay, đã có 26 trên tổng số 77 địa phương của Thái Lan bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Chính quyền và nhân dân Thủ đô Bangkok vẫn đang nỗ lực tăng cường gia cố đê đập để chống lũ tràn, đặc biệt ở thời điểm giữa tháng 10 này khi triều cường dâng lên.

Ngoài Thái Lan và Việt Nam, ở khu vực Đông Nam Á, lũ lụt cũng đang hoành hành tại Campuchia, làm hơn 200 người thiệt mạng.