Tìm giải pháp ngăn chặn nạn săn trộm voi, tê giác

ThienNhien.Net – Trước diễn biến ngày một phức tạp của vấn nạn săn trộm tê giác và hoạt động buôn bán trái phép ngà voi và sừng tê giác, vào trung tuần tháng 8 vừa qua Liên Hợp quốc (UN) đã tổ chức hội thảo tại Geneva để tìm kiếm giải pháp ngăn chặn nạn săn bắn trái phép và thúc đẩy bảo tồn.

Hội thảo đã thu hút sự tham gia của 300 chuyên gia từ nhiều cơ quan chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự trên thế giới. Phát biểu tại hội thảo, ông John Scanlon, Tổng Thư ký Công ước Buôn bán Quốc tế Các loài Động Thực vật Hoang dã Nguy cấp (CITES), chia sẻ: “Để hoàn thành sứ mệnh bảo tồn chúng ta cần có các sáng kiến tài chính mới… Hơn nữa, việc tăng cường hợp tác với các tổ chức khác, đẩy mạnh triển khai các sáng kiến cũng nắm vai trò quyết định trong quá trình khắc phục lỗ hổng tài chính giữa chi phí thực thi hiệu quả quy định của Công ước CITES, các nguồn lực hiện đang được phân bổ và các dịch vụ cung cấp cho những bên liên quan”.

Do vậy, chương trình nghị sự của cuộc họp chủ yếu tập trung vào vấn đề cơ chế tài chính mới, hoạt động bảo tồn voi, giải pháp ngăn chặn nạn săn trộm tê giác, hổ và những loài mèo lớn…

Một con voi trưởng thành đang thong dong “tản bộ” trong Vườn Quốc gia Mikumi – Tanzania (Ảnh: Un.org)

Theo một số báo cáo được trình bày tại cuộc họp thì thời điểm nạn săn trộm voi, tê giác bùng phát mạnh nhất gần đây là năm 2010 và điểm nóng của vấn nạn này rơi vào Trung Phi và Nam Phi.

Để kịp thời ứng phó, Ủy ban Thường trực của UN sẽ cân nhắc những giải pháp mục tiêu nhằm từng bước thắt chặt quản lý hoạt động buôn bán ngà voi và sừng tê giác dọc theo tuyến buôn bán trái phép tại các điểm nóng ở châu Á và châu Phi, đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng ở các thị trường châu Á và nhiều điểm trung chuyển khác.