Rừng già Quảng Nam tan hoang ngày giáp tết

ThienNhien.Net – Những ngày cuối năm âm lịch, ở nhiều cánh rừng già ở Đại Lộc, Nam Giang Tây Giang và Đông Giang (Quảng Nam), tình trạng lâm tặc khai thác trái phép gỗ vận chuyển về xuôi lại bùng phát.

Báo Người Lao Động ngày 18/1/2010 cho biết, vào dịp cuối năm các cánh rừng ven đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Quảng Nam thường xuyên bị lâm tặc đốn hạ những cây gỗ lớn. Chúng xẻ những đoạn gỗ đẹp chuyển ra khỏi rừng, rồi sau đó dùng xe máy, xe khách chở về xuôi tiêu thụ.

Nhằm qua mắt lực lượng kiểm lâm, dọc đường Hồ Chí Minh, lâm tặc luôn bố trí người túc trực thường xuyên để quan sát, nếu thấy lực lượng kiểm lâm hay ô tô biển số xanh xuất hiện là chúng thông báo bằng điện thoại để dừng ngay việc chuyển gỗ ra đường. Nếu gặp kiểm lâm kiểm tra chúng sẵn sàng chống trả quyết liệt hòng tẩu thoát.

Trong năm 2010, chỉ riêng Hạt Kiểm lâm Nam Giang đã phát hiện, lập biên bản đến 209 vụ vi phạm lâm luật, thu giữ 12 ô tô, 22 mô tô, 7 chiếc ghe, một xe bò kéo; 174 m³ gỗ tròn và 282 m³ gỗ xẻ; Hạt Kiểm lâm Đại Lộc cũng phát hiện 115 vụ, tịch thu 84 m³ gỗ tròn và 316 m³ gỗ xẻ hộp…