Tận dụng nước thải để tạo ra điện

ThienNhien.Net – “Tái tạo năng lượng từ nước thải” là một ý tưởng mới, khá táo bạo của hai bạn học sinh lớp 12 THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP. Hồ Chí Minh). Ý tưởng này cũng vừa nhận giải nhì cuộc thi Sáng tạo trẻ do Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức.


Theo báo Thanh Niên ngày 04/10, tại cuộc thi Sáng tạo trẻ, hai bạn học sinh Lê Hoàng Minh và Trần Việt Hùng đã trình bày ý tưởng tạo ra một thủy điện mini bằng cách lắp các tua bin ngay dưới đường ống dẫn nước thải của các khu nhà cao tầng, nhờ vào thế năng của dòng nước làm quay tua bin và sinh ra dòng điện.

Năng lượng thu được sẽ dùng để nạp điện và vận hành các thiết bị điện của chung cư, không những tận dụng được nguồn nước thải mà còn góp phần tiết kiệm chi phí điện năng. 

Theo ước tính của nhóm nghiên cứu, nếu mô hình này được áp dụng cho tòa nhà cao 10 tầng và có 40 hộ sinh sống thì có thể tiết kiệm 30 triệu đồng tiền điện/tháng.