3 năm tù vì vận chuyển sừng tê giác trái phép

ThienNhien.Net – Nghi ngờ bản án sơ thẩm còn nhiều sai sót, ngày 30/7, TAND TPHCM đã xử lại và tuyên phạt Trần Văn Lập (SN 1960, Hà Nội) 3 năm tù về tội vận chuyển trái phép 5 sừng tê giác, nhiều hơn mức án cũ gần 2 năm.


Hủy án sơ thẩm vụ vận chuyển 5 sừng tê giác

 

Theo lý lẽ của Hội đồng xét xử phiên sơ thẩm, Lập chỉ phạm tội “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” đối với một chiếc sừng tê giác mua thêm không có giấy phép, 4 chiếc sừng còn lại đã có giấy phép xuất khẩu của Nam Phi, vì vậy chỉ tuyên phạt Lập 1 năm 2 tháng 20 ngày tù, bằng với thời gian tạm giam.

 

Tuy nhiên, Tòa phúc thẩm khẳng định, việc Lập đi săn có phép nhưng về nước không khai báo hải quan là vi phạm pháp luật, do đó, đủ cơ sở để kết luận Lập phạm tội vận chuyển trái phép 5 sừng tê giác trị giá hơn 5 tỷ đồng, mức phạt 3 năm tù là hoàn toàn xứng đáng.


Được biết, tháng 8/2007, trong khi hành nghề nhiếp ảnh tại Hà Nội, Lập đã được một số khách hàng móc nối sang Nam Phi du lịch kết hợp buôn sừng tê giác.