Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão

ThienNhien.Net – Tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, cho biết, chiều tối 19/07, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đã mạnh lên thành bão – cơn bão số 2 và có tên quốc tế là CHANTHU.


Hồi 07 giờ ngày 20/07, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 115,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 390km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 – 15 km và còn tiếp tục mạnh thêm.

Đến 07 giờ ngày 21/07, vị trí tâm bão cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 320km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 89 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.

Tới 07 giờ ngày 22/07, vị trí tâm bão nằm trên vùng ven biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13. Và đến sang 23/07, vị trí tâm bão sẽ nằm trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh.

Trước diễn biến của bão, ngày 19/07, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã có công điện khẩn, yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát, kiểm đếm, nắm chắc số tầu thuyền đang hoạt động trên biển; bằng mọi biện pháp sử dụng các phương tiện thông tin và truyền thông để thông báo kịp thời cho chủ phương tiện, tàu thuyền và các ngư dân đang hoạt động trên biển biết thông tin về cơn bão để chủ động phòng tránh, ra khỏi vùng biển nguy hiểm, được xác định là phía Bắc vĩ tuyến 13.

Đặc biệt, cần khẩn trương yêu cầu các tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực quần đảo Hoàng Sa vào bờ để đảm bảo an toàn. Duy trì lực lượng thường trực tìm kiếm cứu nạn để xử lý khi có yêu cầu.