Khu bảo tồn biển lớn nhất thế giới

ThienNhien.Net – Quần đảo Chagos, bao gồm 55 hòn đảo nằm ở giữa Ấn Độ Dương, sẽ được Chính phủ Anh xây dựng thành khu bảo tồn biển lớn nhất thế giới với tổng diện tích hơn 540.000km2, lớn gấp 60 lần VQG Yellowstone. Chagos rất giàu đa dạng sinh học, là nơi trú ngụ an toàn cho các quần thể rùa biển cùng hơn 175000 cặp chim biển sinh sản, nơi có sự đa dạng đặc biệt của môi trường sống nước sâu tới 6000m. Các vùng nước bao quanh quần đảo là một trong số vùng sạch nhất thế giới với cấu trúc rặng san hô lớn nhất thế giới, có đến 220 loài san hô và hơn 1000 loài cá san hô. Có ít nhất 76 loài đang sống tại khu vực này được liệt kê trong Sách Đỏ IUCN ở mức nguy cấp. Khu bảo tồn khi được xây dựng xong sẽ cấm mọi hoạt động khai khoáng và đánh bắt cá thương mại cũng như các hoạt động gây ảnh hưởng khác tới môi trường biển. (Bức ảnh chụp một hòn đảo thuộc quần đảo Chagos).

chagos