Hà Nội xây dựng khu đô thị mới và công viên Gia Lâm

ThienNhien.Net – Mới đây, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa chấp thuận cho UBND thành phố Hà Nội được phép giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án khu đô thị mới và khu công viên Gia Lâm. Theo đó, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo việc lập quy hoạch và lập dự án đầu tư xây dựng, bảo đảm phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội.


Được biết, quy hoạch khu đô thị mới, khu công viên khoa học Gia Lâm nằm ở phía Đông Hà Nội, thuộc địa bàn 7 xã, phường, thị trấn của quận Long Biên và huyện Gia Lâm.

Khu đô thị mới Gia Lâm có quy mô 400ha, nằm cách trung tâm thành phố 10km về hướng Đông Bắc và tiếp giáp với Trung tâm hành chính huyện Gia Lâm (Thị trấn Trâu Quỳ).

Dự kiến khu đô thị mới triển khai xây dựng qua 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 xây dựng cơ sở hạ tầng (2009 – 2012), giai đoạn 2 xây dựng công trình đô thị (2012 – 2020). Số vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng dự kiến 260 triệu USD.

Dự án này sẽ góp phần hình thành tại khu vực mạn Bắc sông Hồng có một trung tâm đô thị độc lập, vừa để đáp ứng nhu cầu nhà ở của dân, đồng thời có thể giúp giãn mật độ dân cư tập trung ở khu vực trung tâm thành phố như hiện nay.

Quy hoạch đồng nhất với khu đô thị Gia Lâm, khu công viên Gia Lâm cũng được triển khai, với mục tiêu tạo nên một khu công viên vui chơi giải trí và khoa học hiện đại, đồng thời hình thành nên một trung tâm nghiên cứu khoa học lớn ở thành phố Hà Nội cũng như của miền Bắc. Quy mô cả khu công viên khoa học và giải trí rộng khoảng 400ha, vốn xây dựng cơ sở hạ tầng khoảng 150 triệu USD và hoàn thành vào năm 2020.