Bão cát phủ vàng Bắc Kinh

ThienNhien.Net – Đã mấy ngày nay, Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng do bão cát từ khu vực phía bắc tràn vào, ảnh hưởng nguy hiểm tới sức khỏe con người.


Theo Báo Người Lao Động ngày 20/3/2010, đây là cơn bão cát tồi tệ nhất đối với Bắc Kinh trong nhiều năm nay, chính quyền thành phố Bắc Kinh đã phải khuyến cáo người dân hạn chế ra đường trong thời gian này, vì sẽ nguy hiểm cho sức khỏe.

Nguyên nhân gây ra trận bão cát phủ khắp Bắc Kinh này là do hiện tượng khô hạn kéo dài ở khu vực Nội Mông và một số tỉnh phía Tây Bắc Trung Quốc như Cam Túc, Thanh Hải…nên khi có gió mạnh đã cuốn cát phát tán ra các thành phố khác, trong đó có Bắc Kinh.