Hà Nội: Khởi công cải tạo hồ Vục

ThienNhien.Net – Sáng 14/03, UBND Thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ khởi công cải tạo hồ Vục (quận Long Biên), 1 trong 5 hồ đầu tiên dự kiến được cải tạo bằng nguồn vốn xã hội hóa. Công trình sẽ hoàn thành sau 6 tháng đúng vào dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.


Dự án cải tạo hồ Vục là dự án đầu tiên trong đề án cải tạo các hồ nước trên địa bàn thành phố theo hướng xã hội hóa và là công trình chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội.

Công trình cải tạo hồ Vục gồm các hạng mục nạo vét lòng hồ sâu thêm 3,5m trên diện tích hơn 2 ha; xây 870 m kè hồ, đường dạo quanh hồ và tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch với tổng kinh phí khoảng 20 tỷ đồng do Công ty cổ phần Him Lam dành tặng thành phố Hà Nội.

4 hồ dự kiến khởi công tiếp theo trong tháng 03/2010, gồm: ao cá Bác Hồ (Vĩnh Tuy, quận Hai Bà trưng) 2,9ha; hồ Vả (quận Tây Hồ) 2,1ha; hồ Phương Liệt 2 (quận Thanh Xuân) 4,4 ha và hào Thành cổ (thị xã Sơn Tây).

Tại lễ khởi công dự án cải tạo hồ Vục, ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, mặc dù thành phố đã hết sức quan tâm đầu tư, tôn tạo nhưng vẫn còn 45 hồ chưa được nạo vét gây ô nhiễm nặng nề, ảnh hưởng tới cảnh quan môi trường và cuộc sống của nhân dân.

Để từng bước cải tạo môi trường các hồ trong nội thành, thành phố đã kêu gọi xã hội hóa việc cải tạo hồ. Đây là cuộc vận động nhằm khơi dậy tình cảm, trách nhiệm của các doanh nghiệp và người dân trong cả nước góp công, góp sức tham gia xây dựng Thủ đô nghìn năm văn hiến.