Tăng máy ép bùn, giảm thời gian nạo vét hồ

ThienNhien.Net – Trung bình phải mất 10 ngày mới nạo vét xong 1% diện tích hồ Gươm (1.000m2), tức là sau 3 năm, hồ Gươm mới có thể được làm sạch. Đây là một mức thời gian quá dài so với dự kiến. Do đó, theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội (Bộ KH&CN) Lê Xuân Rao, cần tăng số lượng máy ép bùn và tăng ca làm việc thì mới tăng được công suất và giảm thời gian nạo vét.


TS. Rao đánh giá, công nghệ hút bùn của Đức khá tốt và hoàn toàn phù hợp với việc nạo vét hồ Gươm, tuy nhiên, cũng c
ó một nhược điểm là công suất hệ thống nhỏ (máy hút bùn chạy khoảng 2 tiếng thì máy ép chạy 8 tiếng mới hết) nên sẽ mất rất nhiều ngày. Vì thế, có thể mua thêm máy ép bùn để sử dụng hết công suất của máy hút, đồng thời, tăng thêm ca làm việc thay vì chỉ làm một ca như hiện nay.

Điều đáng mừng là thiết bị thực hiện nạo vét khá nhỏ gọn và hiện đại nên rất an toàn cho “cụ” Rùa, phạm vi hút bằng máy nhỏ nên cũng không ảnh hưởng đến toàn bộ hồ. Đặc biệt, qua nửa tháng nạo vét, nước hồ vẫn bảo tồn màu xanh đặc trưng, lượng tảo độc giảm rõ rệt, môi trường sống của thủy sinh không bị xáo trộn.