Siêu bão mới trên biển Đông

ThienNhien.Net – Hiện nay, trong khi các tỉnh miền Trung nước ta vẫn đang ra sức khắc phục hậu quả của bão số 9, thì một siêu bão mới đã lại xuất hiện trên biển Đông với sức gió cấp 15-16. Cơ quan Khí tượng Phi-líp-pin cho biết, ngày 04/10, sau khi đổ bộ vào phía Bắc Phi-líp-pin làm hàng chục người chết, siêu bão Parma đã đi vào biển Đông và trở thành cơn bão thứ 10 hoạt động trên khu vực này trong năm nay.


Đài Hải quân Mỹ dự báo, siêu bão Parma sau khi đi qua đảo Palaui (Phi-líp-pin), đã đổi hướng vào biển Đông. Dù đã giảm năng lượng khi đi vào đất liền nhưng ngày 06/10, Parma vẫn có sức gió 154-177 km một giờ, mạnh hơn bão số 9 vừa đi vào miền Trung. Dự báo này cũng trùng với thông tin được đưa ra từ một số cơ quan khí tượng của Nhật Bản, Đài Loan, Đại học Hawaii…

Tiếp đó, ở ngoài khơi Thái Bình Dương, cách siêu bão Parma chừng 2.000 km là cơn bão Melor có sức gió mạnh cấp 13-14. Tuy nhiên, Melor đang hướng về Nhật Bản.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 13 giờ ngày 06/10, vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 120,4 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Bắc đảo Lu–Dông (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển chậm theo hướng giữa Nam Đông Nam và Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 13 giờ ngày 07/10, vị trí tâm bão ở ngay trên bờ biển phía Tây Bắc đảo Lu–Dông . Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 80 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.

Tiếp theo, bão số 10 sẽ di chuyển theo hướng giữa Nam và Nam Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 3 – 5 km. Đến 13 giờ ngày 08/10, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Tây đảo Lu–Dông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 11, cấp 12.

Cho đến ngày 09/10, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 km, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa 730 km về phía Đông.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Biển động dữ dội.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương khuyến cáo, do tác động của các yếu tố môi trường quanh bão, đặc biệt là tương tác với siêu bão Melor đang hoạt động ở vùng biển ngoài khơi phía Đông Phi-líp-pin nên diễn biến của bão số 10 còn có thể thay đổi khác với nhận định trên.

Theo đó, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương – Uỷ ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có công điện khẩn yều cầu các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi và các Bộ, ngành thông báo cho chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Bão Parma chụp từ vệ tinh hồi 23h30 ngày 01/10. (Ảnh: NEA, Singapore) 

Trước đó, chiều 03/10, bão Parma tràn vào miền Bắc Phi-líp-pin gây lở đất, ngập lụt, đã có ít nhất 16 người chết. Bão Parma tràn vào Phi-líp-pin chỉ 8 ngày sau khi bão Ketsana tấn công Manila và 25 tỉnh khác, gây nên trận lũ lụt tồi tệ nhất trong 4 thập kỷ và giết chết ít nhất 288 người.