Chim về Vàm Hồ gia tăng

ThienNhien.Net – Theo Ban quản lý sân chim Vàm Hồ (xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) hiện đang vào mùa sinh sản, nên lượng chim về sân chim ngày một nhiều. Ước tính, lượng chim về năm nay tăng khoảng 5% so với năm trước, nhiều nhất vẫn là cò, vạc, chim diệc, đáng chú ý là chim cổ đầu rắn, loại chim tương đối hiếm tại sân chim nhưng năm nay lại tập trung về với số lượng tương đối lớn, bay rợp bầu trời.

Được biết, sân chim Vàm Hồ hiện đang có 35 họ chim với trên 80 loài sinh sống. Thời điểm đầu mùa mưa, khoảng tháng 4 là mùa chim bắt đầu về sinh sản, và vào khoảng tháng 8 các loài chim sẽ tiến hành di cư sang nơi khác.

Thời điểm hiện nay, theo Ban quản lý sân chim Vàm Hồ, công tác bảo vệ sân chim được triển khai hết sức chặt chẽ để đề phòng bắt trộm chim. Cũng theo Ban Quản lý sân chim, đối tượng bắt trộm chim chủ yếu là người dân tại địa phương. Vụ gần đây nhất, Ban Quản lý sân chim phát hiện số lượng chim bị bắt trộm lên đến 15 con. Các đối tượng bắt trộm sau đó đã được Ban quản lý sân chim giao cho chính quyền địa phương xử lý.