BĐKH làm cạn kiệt những dòng sông lớn

ThienNhien.Net – Theo một nghiên cứu mới được công bố, nhiều dòng sông lớn trên thế giới, nơi tập trung dân cư đông đúc, đang dần cạn kiệt mà nguyên nhân chính là do biến đổi khí hậu, bên cạnh đó còn do những tác động từ việc xây đập, tưới tiêu và sử dụng nước. Các dòng sông lớn bị ảnh hưởng bao gồm sông Hoàng Hà (thuộc tỉnh Thiểm Tây, phía Bắc Trung Quốc), sông Hằng (Ấn Độ), sông Niger (ở tây châu Phi) và sông Colorado (ở Bắc Mỹ). Tình trạng này làm tăng mức độ đe dọa đến việc cung cấp nguồn nước phục vụ trồng cấy và nước (sinh hoạt và tưới tiêu) trong tương lai và gia tăng áp lực nên nguồn nước ngọt ở nhiều nơi trên thế giới. Nước ngọt là một nguồn tài nguyên quan trọng và ngày càng trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu dòng chảy của 925 dòng sông lớn từ năm 1948 đến 2004 và đã phát hiện ra sự thay đổi đáng kể của 1/3 số lượng các dòng sông lớn nhất thế giới. Thông thường, nước ngọt đã thất thoát ra Thái Bình Dương khoảng 526 km3 , tương đương với dung lượng nước mất khỏi sông Mississippi mỗi năm. Trong khi đó, dòng chảy sông vào Ấn Độ Dương đã giảm đi 3% (tương đương với 140 km3) trong suốt 56 năm qua. Sông Columbia ở tây bắc nước Mỹ cũng đã mất 14% dung tích nước do lượng mưa giảm và do sử dụng nước cao ở miền tây… BĐKH vẫn đang tiếp tục và chúng ta sẽ tiếp tục phải đối diện với những ảnh hưởng lớn, đó là điều tất yếu chứ không phải sự mơ hồ! (Ảnh: Dòng Colorado cạn kiệt)

Sông Colorado cạn kiệt