Lễ hội đua bò

ThienNhien.Net – Hàng năm, lễ hội đua bò truyền thống tại vùng Bảy Núi ở An Giang diễn ra trong sự sôi động và hào hứng của hàng chục nghìn người. Đây là lễ hội đặc thù của đồng bào Kh’mer An Giang kéo dài từ ngày 29/08 đến ngày 01/09 âm lịch, luân phiên ở hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên vào dịp lễ Dolta (Lễ báo hiếu, chịu ơn). Món "đặc sản" này không chỉ hấp dẫn người dân người Đồng Bằng Sông Cửu Long và còn thu hút khách du lịch ở nhiều nơi đổ về. Trước đây, hội đua bò chỉ mang tính chất dân gian, là cuộc tranh tài vui giữa các chùa, phum sóc tại địa phương. Đến năm 1991-1992, hội đua bò được chính thức nâng lên làm lễ hội truyền thống của vùng. Sau khi kết thúc vụ gieo cấy, những cặp bò được nghỉ ngơi dưỡng sức, được chăm sóc và tập luyện cẩn thận trước khi tranh tài. Dù thắng hay thua thì mọi người tham gia cuộc thi đều được hưởng chung niềm vui thắng lợi của một năm được mùa và hướng tới một mùa vụ mới với những kết quả cao hơn.

Duabo