Hội chợ của những sản phẩm thân thiện với môi trường

Với thông điệp “Vì sự phát triển bền vững, vì cuộc sống tốt đẹp hơn”, Hội chợ sinh thái diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), từ ngày 01/03 đến 04/03 đang trưng bày những sản phẩm hoàn toàn thân thiện với môi trường sống như toilet di động, bóng đèn đuổi côn trùng và các sản phẩm chế biến từ rác…

Các sản phẩm trưng bày khá đa dạng, từ cỡ lớn như ôtô hybrid, xe máy, các loại vật liệu cho xây dựng, công nghiệp, điện tử…., đến các vật dụng gần gũi trong gia đình như bóng đèn, cửa composit… thuộc các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Thuỵ Điển…

Ngoài ra, có những hoạt động sinh thái tuy không nhìn thấy sản phẩm bằng mắt thường, nhưng lại rất có ích với cộng đồng như dự án phân loại rác thải tại nguồn của Jica tại Hà Nội, giúp làm giảm 30% số rác thải phải chôn lấp…

Trong quá trình sản xuất cũng như sử dụng, các sản phẩm này giúp chúng ta tiết kiệm nước, năng lượng, giảm thiểu khí thải, chất thải và những nhu cầu về xử lý chất thải sau đó… Tại hội chợ, mọi người còn “cùng nhau tạo nên cây sinh thái” bằng những thông điệp kêu gọi bảo vệ môi trường của mình.

 
Nhà vệ sinh di động của Công ty OHASHI IMAEMON. (Ảnh: Thuận An).

Một số sản phẩm khá độc đáo tại triển lãm

Nhà vệ sinh di động của Công ty OHASHI IMAEMON: Là loại nhà vệ sinh khép kín, chỉ cần nạp nước một lần (thậm chí dùng nước sông, hồ, nước biển), nó sẽ tự xử lý sạch và tuần hoàn để tái sử dụng nước mà không cần nạp thêm nước mới. Do đó thiết bị này giúp tiết kiệm nước, không gây ô nhiễm môi trường, và có thể đặt ở nhiều nơi vốn dùng cho mục đích tạm thời như ở các lễ hội, hội chợ, trong công viên, hoặc đến những vùng có lũ lụt, thiên tai… Tuy nhiên, toilet phải được cấp điện thường xuyên. Sản phẩm này sẽ được sử dụng trong Thế vận hội Bắc Kinh vào mùa hè năm nay.

Công ty Seraphin giới thiệu nhựa tái chế từ rác, dùng làm ống thoát nước, dải phân cách đường, những quả bóng nhựa trong xây dựng (dùng trong sản xuất bê tông).

 
Bóng nhựa chế từ rác thải của Công ty Seraphin, dùng để sản xuất bê tông. (Ảnh: Thuận An).

Máy lọc nước “6 trong 1” đầu tiên và duy nhất trên thế giới của tập đoàn MRE, Malaysia. Máy cho nước uống được trực tiếp, loại bỏ vi khuẩn và các tác nhân gây hại bằng 6 công đoạn lọc đặc biệt.

Triển lãm do Bộ Khoa học công nghệ, Bộ Tài nguyên và môi trường, Tổ chức Năng suất châu Á, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường VN… hợp tác tổ chức, nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về sức khoẻ cộng đồng và quảng bá các sản phẩm an toàn cho môi trường.

Bên lề triển lãm có nhiều hoạt động liên quan đến môi trường khác như các hội thảo, cuộc thi vẽ tranh “Trẻ em với môi trường”, thi tìm hiểu “Sản phẩm sinh thái và môi trường”…