Ô nhiễm trong nhà đang làm hại hơn 3 tỷ người!

Hơn 3 tỷ người trên thế giới phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu rắn như than đá, củi, lá khô, rơm rạ để đun nấu và sưởi ấm. Đây là thủ phạm gây nên tình trạng ô nhiễm trong nhà, làm phát sinh rất nhiều bệnh tật, phổ biến nhất là bệnh đường hô hấp…

Đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất của dạng ô nhiễm này là phụ nữ và trẻ em. Ô nhiễm trong phòng làm việc cũng là một nguy cơ cao khác. Mỗi năm trên thế giới có khoảng 1,5 triệu người chết vì ô nhiễm trong nhà và trong phòng làm việc. Đây là những số liệu được đưa ra tại Hội nghị Ủy ban LHQ về phát triển bền vững ở New York. Hội nghị nhìn nhận việc sử dụng nhiên liệu rắn là một trong 10 hiểm họa lớn đối với sức khỏe dân chúng.