Cảnh sát tử nạn vì chặn xe lâm tặc

Chiều 9/1/2007, trung úy Đỗ Mạnh Cường (Đội cảnh sát giao thông công an huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) bị một tài xế xe chở gỗ lậu đâm, dẫn đến tử vong. Sự việc xảy ra khi anh Cường truy đuổi chiếc xe này.

Trung uý Cường cùng đồng nghiệp tổ chức chặn chiếc xe chở gỗ lậu do Hoàng Thụy Hanh điều khiển. Cán bộ thi hành công vụ yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra, Hanh không chấp hành. Trung uý Cường dùng môtô đuổi theo, vượt lên phía trước làm tín hiệu yêu cầu dừng lại.

Một lần nữa, lái xe lại không chấp hành. Hanh cho xe đâm thẳng vào cảnh sát Cường. Nạn nhân chết trên đường đi vào bệnh viện. Hanh bỏ xe chạy trốn. Sáng 10/1, người này ra đầu thú. Xe tải do Hanh điều khiển vận chuyển trái phép 3 m3 gỗ pơmu.