Dỡ 2.000 bẫy thú quanh di sản Mỹ Sơn

Ban quản lý di sản Mỹ Sơn vừa cho biết trong gần một tháng trở lại đây, nhiều động vật hoang dã như chồn, chim rừng, gà rừng, khỉ, vượn, hoẵng… và đặc biệt là gấu vốn sinh sống ở vùng rừng nguyên sinh Hòn Đền – Mỹ Sơn từ phía tây đã di chuyển xuống phía đông, gần khu vực di tích (tại xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).
Để bảo vệ động vật hoang dã về cư trú sinh sống tại rừng khu di tích, ban quản lý đã tổ chức kiểm tra, phát hiện và tháo dỡ hơn 2.000 bẫy thú các loại do người dân – hầu hết là dân xã Quế Lộc, huyện Quế Sơn (giáp ranh xã Duy Phú) – cài đặt để săn bắt trong vùng rừng đệm xung quanh di tích. Tình trạng xâm hại sinh cảnh có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến khu đền tháp Mỹ Sơn nhưng hiện vẫn chưa có phương án ngăn chặn triệt để.