Bắc Kạn: Sụt đất chưa rõ nguyên nhân

Tại khu ruộng của người dân ở thôn Tàn Xả, xã Lương Thượng, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn đã xuất hiện hai vết sụt lún đất rộng và có vết nứt kéo dài. Vết sụt đất thứ nhất rộng khoảng 40m2 có hình tròn, độ sâu khoảng 4,5m. Vết sụt này còn kèm theo một vết nứt kéo dài gần 100 mét cắt qua nền nhà của một hộ dân trong thôn. Vết sụt đất thứ hai cũng có hình tròn rộng khoảng 2m2 và có độ sâu khoảng 2,5m. Theo người dân địa phương, những vết sụt này mới xuất hiện từ đêm 30 hoặc rạng sáng ngày 31/12/2006. Hiện nguyên nhân chưa được xác định rõ nhưng được biết, nạn khai thác vàng và khai thác gỗ trái phép vẫn đang hoành hành trong Khu bảo tồn thiên nhiên xã Kim Hỷ (huyện Na Rì).