Sở NNPTNT đề nghị khẩn trương điều tra sau phản ánh của Lao Động về trạm bảo vệ rừng bị xả súng

Báo Lao Động đã kịp thời phản ánh đúng vụ việc trạm quản lý bảo vệ rừng thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn ở tỉnh Đắk Nông bị các đối tượng chưa xác định được danh tính xả súng trả đũa.

Lâm tặc hủy hoại lều bạt cư trú của cán bộ quản lý bảo vệ rừng ở Đắk Nông. Ảnh: Bảo Lâm

Lực lượng quản lý bảo vệ rừng liên tục bị tấn công

Sáng 15.6, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông cho biết, vừa qua, Báo Lao Động đã đưa tin, phản ánh tình trạng lâm tặc phá lều, đốt trại, giăng bẫy đinh… đối phó với lực lượng tuần tra trên lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý. Trạm quản lý bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn bị xả súng.

Kết quả xác minh cho thấy, ngày 29.4.2023, lực lượng chức năng tại 2 chốt lưu động do Trạm Quản lý bảo vệ rừng số 3 thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý đi tuần tra, không có mặt tại chốt. Lâm tặc đã lợi dụng thời điểm này dùng dao rạch phá các chốt quản lý bảo vệ rừng được dựng lên bằng bạt.

Tiếp đó, đến ngày 1.5.2023, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Glong tuần tra, kiểm tra rừng tại khoảnh 3, Tiểu khu 1644.

Thời điểm này, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng đang phát dọn hiện trường rừng bị phá trong năm 2022. Quá trình vây bắt nhóm đối tượng, kiểm lâm viên đã dẫm phải bẫy đinh do các đối tượng cài trước đó, dẫn đến bị thương, chảy máu.

Điều đáng nói, “bẫy đinh” được lâm tặc thiết kế nguy hiểm, đinh nhọn đóng xuyên vào gỗ, để định vị thẳng đứng, ngụy trang chôn xuống đất nên rất khó phát hiện. Bẫy đinh được lâm tặc đặt trên các tuyến đường mà lực lượng chức năng thường hay tuần tra rừng nên rất dễ dẫm phải, nhất là vào ban đêm.

Đến ngày 24.5.2023, tại khoảnh 5, thiểu khu 1645 do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý thì lâm tặc đã lợi dụng lúc cán bộ quản lý bảo vệ rừng để xe bên đường để đi vào rừng tuần tra nên đã chặt lốp, đập phá làm một xe máy bị hư hỏng.

Đáng chú ý nhất là vụ việc diễn ra vào ngày 23.5.2023. Lúc này, lực lượng quản lý bảo vệ rừng của Trạm số 4 thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn kiểm tra tại các tiểu khu 1637, 1651, 1660. Tại đây, lực lượng đơn vị đã phát hiện 3 vụ lấn chiếm đất rừng trái pháp luật và bắt giữ 5 đối tượng.

Sau đó, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn đã phối hợp với UBND xã Quảng Hòa để đưa các đối tượng về trụ sở xử lý theo quy định.

Tối cùng ngày, khi nhân viên quản lý bảo vệ rừng của đơn vị đang ăn tối thì có một số đối tượng chưa xác định được danh tính, đã dùng súng bắn vào trạm gây vỡ kính, hư hỏng đồ trong trạm trực chốt. Đầu đạn để lại hiện trường nghi ngờ được bắn từ súng “hoa cải” tự chế.

Khẩn trương điều tra, xử lý

Liên quan đến những vụ việc nêu trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phát văn bản (số 1218/SNN-KL) đề nghị Công an tỉnh, UBND huyện Đắk Glong chỉ đạo Công an huyện khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc các đối tượng nổ súng theo quy định của pháp luật.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo lực lượng tăng cường hỗ trợ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; kịp thời kiểm tra, phát hiện, lập hồ sơ xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Mặt khác, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn cử lực lượng tuần tra, bảo vệ rừng phải bố trí đủ lực lượng, trang bị đầy đủ phương tiện, công cụ hỗ trợ, để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm hiệu quả, tránh để xảy ra sự cố đáng tiếc.

“Như vậy, Báo Lao Động đã phán ánh tình trạng lậm tặc phá lều, đốt trại, giăng bẫy đinh… đối phó với lực lượng bảo vệ rừng và Trạm quản lý bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn bị xả súng là đúng” – thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông cho biết.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông cảm ơn báo đã đưa tin, phản ánh tình trạng lâm tặc manh động, liều lĩnh, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn chống đối, trả đũa lực lượng quản lý bảo vệ rừng. Từ thực tế trên cho thấy, công tác quản lý bảo vệ rừng ngày càng vất vả, hiểm nguy.

Qua những phán ánh của Báo Lao Động đã góp phần giúp mọi tầng lớp nhân dân thấu hiểu những vất vả, nguy hiểm của lực lượng “giữ màu xanh” cho đất nước.