CITES phạt Mexico do không thể bảo vệ loài cá heo Thái Bình Dương

Theo các biện pháp trừng phạt do cơ quan trên công bố, Mexico sẽ không được phép xuất khẩu lượng hàng trị giá hàng triệu USD các sản phẩm từ động vật và thực vật được phép mua bán trên toàn cầu.

Hai cá thể cá heo vaquita tại vùng Vịnh California, Mexico. (Ảnh: AFP/TTXVN))

Ngày 27/3, Cơ quan Quản lý Công ước quốc tế về buôn bán các loại động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) đã phạt Mexico do nước này không thực hiện triệt để các biện pháp để bảo vệ cá heo Thái Bình Dương – loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới hiện nay.

Theo các biện pháp trừng phạt do cơ quan trên công bố, Mexico sẽ không được phép xuất khẩu lượng hàng trị giá hàng triệu USD các sản phẩm từ động vật và thực vật được phép mua bán trên toàn cầu.

Tuy chi tiết cụ thể về các biện pháp này chưa được công bố, nhưng một số tổ chức phi chính phủ về bảo tồn động vật hoang dã cho rằng các biện pháp này sẽ ảnh hưởng tới hơn 3.000 các loại sản phẩm từ động thực vật mà Mexico thường xuất khẩu và thu về hàng triệu USD như da cá sấu, gỗ gụ, nhện tarantula, các động vật nuôi thuộc loài bò sát, hay xương rồng và các loại cây khác.

Sự sinh tồn của cá heo Thái Bình Dương (còn được biết đến với tên gọi khác là cá heo vaquita) bị đe dọa nghiêm trọng khi chúng vướng phải lưới móc mà các ngư dân dùng để đánh bắt totoaba – một loài cá lớn được cho là có những đặc tính chữa bệnh.

Totoaba cũng là loài vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, khi bong bóng của chúng có trị giá lên tới hàng nghìn USD/kg trên thị trường “chợ đen”.

Vaquita là loài cá heo nhỏ nhất hành tinh, đã được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế xếp vào danh sách cực kỳ nguy cấp từ năm 1996.

Theo các tổ chức phi chính phủ về bảo tồng động vật hoang dã, trên thế giới hiện chỉ còn 10 con cá heo Thái Bình Dương.

Nguồn: