Lào Cai: Tịch thu 39 cây mẫu đơn hoang dã buôn bán trái phép, xử phạt 15 triệu đồng

Hạt Kiểm lâm huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai vừa tổ chức bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên 39 cây mẫu đơn đại thụ của 2 đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép.

Theo Vườn quốc gia Hoàng Liên (Lào Cai), cây mẫu đơn rừng hay còn gọi là cây trang sơn, có tên khoa học là Ixora coccinea, thuộc loài thực vật rừng thông thường, đang được nhiều người chơi hoa săn lùng.

Hạt kiểm lâm huyện Văn Bàn (Lào Cai) bàn giao 39 cây mẫu đơn rừng cho Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên. Ảnh: PNT.

Gần 40 cây mẫu đơn rừng vừa được bàn giao là tang vật trong vụ vi phạm về vận chuyển, mua bán lâm sản trái pháp luật do ông T.V.Q. và ông N.V. Đ. (cùng trú huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) thực hiện; được lực lượng Hạt Kiểm lâm Văn Bàn phát hiện, thu giữ ngày 16/3.

Căn cứ theo các quy định của pháp luật, Hạt Kiểm lâm huyện Văn Bàn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.V.Q., là người điều khiển phương tiện vận chuyển 39 cây mẫu đơn cổ thụ; xử phạt ông N.V.Đ. là chủ nhân 39 cây mẫu đơn, với số tiền 7,5 triệu đồng mỗi người. Đồng thời cơ quan chức năng tịch thu toàn bộ tang vật 39 cây mẫu đơn hoang dã của 2 đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép.

Ngay sau khi tạm giữ, thấy số cây mẫu đơn rừng cổ thụ vẫn tươi, còn khả năng sinh trưởng, phát triển nên Hạt Kiểm lâm huyện Văn Bàn đã liên hệ với Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên (Vườn quốc gia Hoàng Liên) để bàn giao, đưa về chăm sóc, bảo tồn theo quy định.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai, huyện vùng cao Văn Bàn có diện tích rừng tự nhiên lớn nhất tỉnh, đặc biệt nơi đây có Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên rộng hàng chục ngàn héc ta rừng tự nhiên với nhiều loài cây rừng quý hiếm, có giá trị kinh tế cao, trong đó có cây mẫu đơn rừng.

Qua tìm hiểu được biết một số đối tượng mua cây mẫu đơn rừng cổ thụ có gốc to về để ghép cành hoa mẫu đơn các màu sau đó tạo dáng cây đẹp bán tiền triệu cho người chơi cây hoa cảnh.

Nguồn:
Phạm Ngọc Triển/Nhà báo & Công luận