Liên tục phát hiện rượu không rõ nguồn gốc ngâm động vật hoang dã

Ngày 13-9, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an thành phố Hà Nội) phối hợp cùng Cục Quản lý thị trường Hà Nội, Công an quận Hà Đông và Chi cục Kiểm lâm Hà Nội (Sở NN&PTNT Hà Nội) đã phát hiện và bắt quả tang một kho rượu không rõ nguồn gốc ngâm động vật hoang dã.

Vụ việc được phát hiện qua đột xuất kiểm tra hai căn hộ tại một chung cư thuộc phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.

Lực lượng chức năng phát hiện tại căn hộ của V.Q.H (sinh năm 1993; ở thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) có 66 bình rượu ngâm thủ công động vật như rắn hổ mang, tắc kè, bọ cạp… Còn tại căn hộ thứ hai, lực lượng chức năng thu giữ 65 bình rượu ngâm rắn hổ mang, bọ cạp… Chủ cơ sở này là Đ.Q.M (sinh năm 1996; ở xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng) khai nhận, mua trôi nổi số rượu trên thông qua mạng xã hội Facebook với giá 300.000-2.000.000 đồng, sau đó tiếp tục rao bán trên mạng xã hội kiếm lời.

Trước đó, ngày 12-9, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp cùng Cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra cơ sở kinh doanh rượu ngâm, rượu thủ công ở ngõ 12 phố Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, đã phát hiện, tạm giữ của Tr.T.Đ (sinh năm 1992; trú tại P210-E5 Vĩnh Hồ, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội) – chủ cơ sở kinh doanh tổng cộng 776 lít rượu thủ công, trong đó có 360 lít rượu trắng, 416 lít rượu màu không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phòng Cảnh sát môi trường thông tin, trong thời gian qua, trên địa bàn cả nước xảy ra nhiều vụ ngộ độc rượu có tính chất nghiêm trọng, gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân. Để phòng ngừa, đấu tranh, đơn vị đã tăng cường lực lượng kiểm tra các điểm kinh doanh rượu trên địa bàn thành phố, qua đó phát hiện một số cơ sở kinh doanh rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ.