Thả khỉ mốc quý hiếm về với rừng tự nhiên

Trưa nay 15/12, tại Tiểu khu 379 thuộc ấp Đồng Tân, xã Tân Hòa, Hạt kiểm lâm huyện Đồng Phú đã tiến hành thả một cá thể khỉ mốc về với rừng tự nhiên.

Lực lượng kiểm lâm chuẩn bị thả cá thể khỉ mốc về rừng (Ảnh: binhphuoc.gov.vn)

Khỉ mốc có tên khoa học Macaca assamensis, thuộc bộ khỉ hầu, là động vật thuộc nhóm IIB (nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo vệ khẩn cấp). Cá thể khỉ mốc này có trọng lượng 5,8kg, là tang vật thu được từ một vụ săn bắt động vật rừng trái phép xảy ra trên địa bàn huyện khoảng 2 tháng trước. Cụ thể, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, cán bộ kiểm lâm đã phát hiện một đối tượng khả nghi đi từ rừng ra, mang theo một bao tải. Khi thấy lực lượng chức năng phát hiện, đối tượng đã lợi dụng rừng núi tẩu thoát, bỏ lại bao tải bên trong chứa một cá thể khỉ mốc.

Sau một thời gian mang về chăm sóc tại đơn vị, nhận thấy sức khỏe của cá thể khỉ mốc đã ổn định, trước sự chứng kiến của một số đơn vị liên quan, Hạt kiểm lâm huyện đã thả cá thể khỉ mốc này về với môi trường tự nhiên theo đúng quy định.