Mưa lũ lớn tấn công Tứ Xuyên

Mưa lớn và lũ lụt buộc hàng nghìn người ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, phải sơ tán. Các nhà chức trách cảnh báo mưa lớn trên diện rộng sẽ xảy ra trên khắp cả nước.

Reuters dẫn thông tin từ truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết tại Tứ Xuyên, mưa xối xả bắt đầu từ ngày 9/7 làm tăng mực nước của 14 con sông, cuốn trôi tàu thuyền và cầu cống. Tình trạng này khiến 4.600 người dân buộc phải sơ tán.

Dù chưa có thống kê thương vong chính thức, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết mưa lũ ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 120.000 người, buộc một số tuyến đường sắt phải ngừng hoạt động và gây thiệt hại hơn 176 triệu NDT (27 triệu USD). Khoảng 27.000 ngôi nhà ở thành phố Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên, không có điện sinh hoạt.

Nhân viên cứu hộ sơ tán người dân ở Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc hôm 8/7. Ảnh: Reuters.

Cách đó khoảng 900 km về phía đông bắc, ở thành phố Hãn Châu thuộc tỉnh Sơn Tây, hình ảnh trên truyền thông nhà nước cho thấy ôtô chạy trên các con phố ngập nước.

Thành phố Tấn Thành cũng thuộc tỉnh Sơn Tây đã nâng mức cảnh báo mưa lớn lên mức màu đỏ, tức là mức cảnh báo cao nhất.

Hôm 11/7, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc kéo dài thời gian cảnh báo mưa bão trên cả nước. Theo cơ quan này, mưa lớn trên diện rộng sẽ xảy ra ở miền Bắc và miền Trung Trung Quốc.

Đài quan sát khí tượng Bắc Kinh cho biết lượng mưa tích lũy ở thủ đô dự kiến ​​đạt trung bình 60-100 mm trong khoảng thời gian từ 17h ngày 11/7 đến 8h ngày 13/7. Cơ quan phòng chống lũ lụt của Bắc Kinh cũng cảnh báo có thể xảy ra mưa lớn nhất trong ba năm trở lại đây.

Thủ đô của Trung Quốc thường ghi nhận lượng mưa khoảng 600 mm hàng năm.

Tại tỉnh Hà Bắc giáp với Bắc Kinh, mưa lớn và giông bão khiến các chuyến bay tạm thời không thể cất và hạ cánh xuống sân bay ở Thạch Gia Trang, thủ phủ của tỉnh này.