Ấn Độ: Giải cứu và tái thả 23 cá thể rùa

Ngày 23/6, Sở động vật hoang dã ở Gurugram thuộc bang Haryana, Ấn Độ bắt giữ một đối tượng buôn lậu rùa và thu 23 cá thể rùa tang vật gồm 13 cá thể rùa nước ngọt đốm đen cùng 10 cá thể rùa lều Ấn Độ. Các cá thể này đã được tái thả tại Khu bảo tồn Sultanpur Bird Sanctuary.

Ảnh: iStock

Các quan chức về động vật hoang dã cho biết các trường hợp buôn bán rùa và đồi mồi bất hợp pháp hiếm khi được báo cáo từ Gurugram. Trường hợp buôn lậu rùa cuối cùng đã được báo cáo cách đây 4 năm.

Rùa tại Ấn Độ được bảo vệ theo Phụ lục 1 Đạo luật Bảo vệ Động vật hoang dã năm 1972. Đáng chú ý là các loài thuộc danh mục nói trên được bảo vệ đặc biệt khỏi nạn săn trộm và buôn lậu. Nếu bị kết án vì sở hữu hoặc buôn bán những loài bò sát này, bị cáo sẽ phải đối mặt với mức phạt tù tối thiểu 3 năm và mức phạt tiền lên đến Rs 1 lakh (tương đương hơn 30 triệu đồng).

Lan Nhi (indiatimes.com)

Nguồn: