Phát hiện hơn 90 kg mẫu vật nghi là sừng tê giác ở sân bay Tân Sơn Nhất

Tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, lực lượng Công an và Hải quan tiến hành kiểm tra 2 lô hàng nghi vấn là mẫu vật sừng tê giác nặng hơn 90kg được quá cảnh ở Singapore và Hong Kong.

Ngày 22/12, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường thuộc Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Cục chống buôn lậu Tổng cục Hải quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, tiến hành kiểm tra 2 lô hàng nghi vấn.

Qua kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện hàng chục mẫu vật nặng hơn 90kg, nghi là sừng tê giác.

Mẫu vật nghi là sừng tê giác bị phát hiện tại kho SCSC. (Ảnh: TTXVN phát)

Cụ thể, hai lô hàng này chưa được doanh nghiệp đến làm thủ tục hải quan, hiện lưu giữ tại kho hàng của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (SCSC), nằm trong sân bay Tân Sơn Nhất. Trong đó, 1 lô do hãng hàng không Singapore Airlines phát hành ngày 15/12/2020 gồm 8 kiện, trọng lượng 138kg; 1 lô do hãng hàng không Cathay Pacific Airlines phát hành ngày 4/12/2020 gồm 4 kiện, trọng lượng 74kg.

Một chuyến bay quá cảnh ở Singapore và một chuyến bay quá cảnh tại Hong Kong (Trung Quốc) trước khi tới Việt Nam. Qua kiểm tra, các cơ quan chức năng phát hiện hàng chục mẫu vật, sản phẩm động vật nghi là sừng tê giác, với tổng trọng lượng lên tới hơn 90kg.

Hiện toàn bộ các mẫu vật trên đang được kiểm đếm, lập biên bản và niêm phong, chờ cơ quan chức năng giám định, cũng như mời các bên liên quan đến làm việc.