Bão Molave càn quét Philippines, 900.000 người bị ảnh hưởng

Bão Molave giết chết ít nhất 9 người và ảnh hưởng đến hơn 900.000 người ở Phililppines tính đến khoảng 8h ngày 27.10.

Bão Molave tấn công Philippines hôm 26.10, gây ngập lụt nhiều ngôi làng và vùng đất trũng, cắt đứt nhiều đường dây điện và phá hủy hàng trăm ngôi nhà. Hơn 70.000 người vẫn đang trú ẩn tại các trung tâm sơ tán.

BangKok Post đưa tin, Cơ quan thời tiết Philippines dự báo, bão sẽ tiếp tục mạnh lên trên biển và đạt sức mạnh tối đa trong vòng 24 giờ tới.

Ảnh: AFP

Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thiên tai Quốc gia Philippines (NDRRMC) cảnh báo, con số thương vong có thể tăng cao khi chính quyền khu vực thực hiện công tác đánh giá thiệt hại.

Người phát ngôn của NDRRMC Mark Timbal cho biết, ít nhất ba trong số các trường hợp tử vong là do đuối nước.

AFP dẫn lời Rizajoy Hernandez thuộc văn phòng Phòng vệ dân sự ở Visayas cho hay, trong số đó có một phụ nữ bị dòng nước lũ cuốn trôi khi cố băng qua sông.

Bên cạnh đó, 12 người, hầu hết là ngư dân, được thông báo mất tích trên các vùng biển động.

Philippines hứng chịu trung bình 20 cơn bão mỗi năm. Nhiều cơn bão gây chết người và thiệt hại về mùa màng, nhà cửa và các cơ sở hạ tầng, khiến cuộc sống của hàng triệu người nghèo lao đao.

Trận bão lớn nhất được ghi nhận ở Philippines là siêu bão Haiyan, khiến hơn 7.300 người chết hoặc mất tích vào năm 2013.