Trung Quốc công bố thiệt hại do thảm họa thiên tai trong 9 tháng qua

Dữ liệu về thiệt hại do thảm họa thiên tai ở Trung Quốc trong 9 tháng qua được Bộ Quản lý Khẩn cấp công bố.

Tân Hoa Xã đưa tin, thương vong do thảm họa thiên tai ở Trung Quốc đã giảm trong 9 tháng qua, bất chấp lũ lụt nghiêm trọng trong thời gian này.

Ở Trung Quốc, tổng cộng 578 người đã thiệt mạng hoặc mất tích do thiên tai trong 9 tháng qua, giảm 33,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thương vong do thảm họa thiên tai ở Trung Quốc trong 9 tháng qua giảm dù xảy ra nhiều trận mưa lũ lịch sử. Ảnh: Tân Hoa Xã

Khoảng 130 triệu người đã bị ảnh hưởng trong 3 quý qua, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khoảng 83.000 tòa nhà đã bị phá hủy trong những thảm họa như vậy, giảm 33% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhiều trận lũ lụt ở Trung Quốc đã xảy ra nghiêm trọng trong 3 quý đầu năm, với 45 trận mưa lớn trên toàn quốc và lượng mưa trung bình đạt 622 mm, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức cao thứ 2 kể từ năm 1961.

Lũ trên 836 con sông ở 26 tỉnh và 7 lưu vực sông lớn ở Trung Quốc đã vượt mức cảnh báo, trong đó, 267 con sông đã vượt mức an toàn và 77 con sông đạt mức cao kỷ lục, nhiều hơn 80% so với mức trung bình trong những năm trước và là con số cao nhất kể từ năm 1998.

Trận lũ lịch sử năm 1998 ở Trung Quốc khiến hơn 100 triệu người và 1.000 ha hoa màu ảnh hưởng, hơn 3.700 người thiệt mạng, thiệt hại kinh tế khoảng 24 tỉ USD.