Đà Nẵng tiêu huỷ hơn 1.300 dây thú bẫy ở Sơn Trà

6 tháng đầu năm, lực lượng kiểm lâm Đà Nẵng phát hiện hơn 1.300 dây bẫy tại Sơn Trà.

Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn (Hạt Kiểm lâm) cho biết, trong 6 tháng đầu năm, lực lượng kiểm lâm cùng các đơn vị phối hợp đã tổ chức 36 đợt kiểm tra rừng và 140 đợt tuần tra bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên bán đảo Sơn Trà.

Đà Nẵng tiêu huỷ hơn 1.300 dây bẫy động vật hoang dã ở Sơn Trà. Ảnh: An Bình

Qua đó, đoàn kiểm tra phát hiện 1.370 dây bẫy và 4 cái bẫy bắt các loại. Hiện, tất cả đã được tháo gỡ và tiêu hủy.

Cũng trong tháng 6, Hạt Kiểm lâm và Đội tuần tra liên ngành bảo vệ rừng quận Sơn Trà tổ chức kiểm tra rừng tại khu vực gần Miếu Đôi thuộc tiểu khu 62, bán đảo Sơn Trà đã phát hiện đối tượng đưa bẫy vào rừng.

Cụ thể, Triệu Thành Duy, sinh năm 1981, quê quán huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, hiện cư trú tại Tổ 6E, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà đã có hành vi đưa các dụng cụ vào rừng để bẫy bắt trái phép động vật hoang dã.

Qua kiểm tra, Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm và tạm giữ 1 cái bẫy lồng và 2 bẫy kẹp được đối tượng đưa vào rừng để bẩy bắt trái phép động vật hoang dã, nhưng chưa gây hậu quả vi phạm.

Hiện vụ việc được Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định.

Sơn Trà là khu bảo tồn thiên nhiên với hệ động thực vật phong phú. Tuy nhiên, dù Đà Nẵng đã thực hiện việc kiểm soát người lên núi Sơn Trà nhưng đến nay nhiều loài động vật vẫn bị đe doạ bởi hàng nghìn dây bẫy. Tình trạng khỉ, voọc… bị thương, bị săn bắt vẫn xảy ra khiến cộng đồng bức xúc.