Gia tăng xung đột giữa người và voi ở Namibia

Theo thông tin từ Cơ quan động vật hoang dã Namibia, nước này đã giết 10 cá thể voi trong tháng trước do chúng di chuyển vào các khu vực trồng trọt, phá hủy hoa màu đang độ thu hoạch.

Phát ngôn viên Bộ Môi trường, Lâm nghiệp và Du lịch Romeo Muyunda cho biết số voi bị bắn sau khi chúng gây nguy hiểm cho cuộc sống của con người. Xác voi được trao cho các thành viên cộng đồng để bồi thường thiệt hại.

“Thông thường trong mùa này, con người bị voi đe dọa. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc chủ động”, Muyunda nói.

Giống như một số quốc gia châu Phi khác, Namibia chật vật trong việc giữ cân bằng giữa bảo vệ các loài như voi với quản lý mối nguy hiểm khi chúng xâm phạm các khu vực sinh sống của con người.

Quốc gia này được quốc tế hỗ trợ vì nỗ lực bảo tồn khiến số lượng voi tăng từ hơn 7.500 vào năm 1995 lên 24.000 cá thể vào năm ngoái.

Thế Anh (Theo Aljazeera)

Nguồn: