Cập nhật COVID sáng 20/5: Châu Âu chuẩn bị mở cửa biên giới, Việt Nam 0 ca mắc mới

Cập nhật COVID-19 trên thế giới đến 6 h sáng 20/5, số ca nhiễm SARS-CoV-2 trên thế giới đã gần 5 triệu người. Tại Việt Nam đến 6h sáng 20/5, không ghi nhận ca mắc mới.

Danh sách 10 nước có số ca mắc COVID-19 cao nhất thế giới. Ảnh: worldometer.info

Cập nhật mới nhất COVID-19 theo thống kê của worldometers.info, tính đến 6h sáng 20/5 (theo giờ Việt Nam), đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của 324.417 người trên toàn cầu, tăng 4.452 người so với 24h trước.

Số ca mắc COVID-19 tính đến thời điểm này trên toàn cầu đã lên tới 4.979.931 người, tăng 91.807 người.

Mỹ vẫn là nước có số ca tử vong cao nhất thế giới với 93.451 người (tăng 1.470 người), tiếp đó là Anh với 35.341 người (tăng 545 người), Italy với 32.169 người (tăng 162 người), Pháp với 28.022 người và Tây Ban Nha với 27.778 người (tăng 69 người).

Nga vẫn là ổ dịch lớn thứ hai của thế giới với 299.941 ca mắc COVID-19, tăng 9.263 ca so với 24 giờ trước. Tuy nhiên, số ca tử vong chỉ là 2.837 người, chiếm trên tổng số người mắc COVID-19 chỉ ở mức cực thấp là 0,001%.

Hiện dịch COVID-19 đã xảy ra tại 213 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Trên thế giới cũng có 1.957.602 người được điều trị khỏi bệnh. Tuy nhiên vẫn còn 45.066 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, chiếm 2% tổng số bệnh nhân đang được điều trị.

Còn tại Việt Nam tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 20/5: Đã 34 ngày Việt Nam bảo vệ đựơc thành quả bước đầu trong công cuộc chống dịch COVID-19 là không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 11.326

Cập nhật mới nhất dịch COVID-19 tại Việt Nam. Nguồn: Bộ Y tế.

DIỄN BIẾN CHÍNH DỊCH COVID-19 TRONG 24H QUA

*Đột phá trong tìm kiếm phương pháp điều trị COVID-19

Theo các nhà khoa học Thụy Sỹ và Mỹ, kháng thể sản sinh trong cơ thể người từng mắc Hội chứng Viêm đường hô hấp cấp (SARS) đã ngăn chặn được nguy cơ nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong điều kiện phòng thí nghiệm. Đây có thể sẽ là một đột phá trong quá trình tìm kiếm phương pháp điều trị COVID-19.

Nhân viên y tế tiến hành xét nghiệm mẫu bệnh phẩm COVID-19 trong phòng thí nghiệm trên tàu bệnh viện USNS Mercy tại bang California, Mỹ ngày 31/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Các nhà nghiên cứu đã xác định được 8 kháng thể có thể liên kết với COVID-19 và các tế bào nhiễm virus SARS-CoV-2. Trong đó, kháng thể S309 đã thể hiện khả năng đặc biệt mạnh chống lại COVID-19. Bằng cách kết hợp S309 với các kháng thể ít “năng lực” hơn, các kháng thể này có thể tấn công vào các vị trí khác nhau của protein gai vì vậy làm giảm khả năng biến chủng của loại protein này.

*Các nước thành viên WHO nhất trí mở cuộc điều tra độc lập

Các nước thành viên của WHO đã nhất trí mở cuộc điều tra độc lập về cách ứng phó của WHO với đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong bối cảnh Mỹ gia tăng chỉ trích cách xử lý khủng hoảng của cơ quan này.

Các nước này đã thông qua một nghị quyết với sự đồng nhất, kêu gọi “một sự đánh giá công bằng, độc lập và toàn diện” về phản ứng của quốc tế với cuộc khủng hoảng dịch bệnh, bao gồm một cuộc điều tra về những hành động của WHO liên quan tới đại dịch COVID-19.

*Mỹ từng bước nối lại hoạt động kinh tế

Tại Mỹ, một số khu vực ở thành phố New York có số ca tử vong cao gấp 15 lần các nơi khác. Tỷ lệ cao nhất ở rìa quận Brooklyn, nơi có dự án nhà ở mang tên Starrett City.

Một số bang của Mỹ đang từng bước nối lại hoạt động kinh tế và thể thao. Bất chấp thực tế là số ca nhiễm vẫn tăng, bang Texas dự kiến cho phép mở lại các quán rượu từ cuối tuần này.

Bang Nam Florida cũng đang từng bước tìm cách trở lại bình thường. Một số nhà hàng và cửa hiệu đã mở cửa tại Miami và Fort Lauderdale). Tuy nhiên, các bãi biển trong vùng vẫn phải đóng cửa cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Trong khi đó, Thống đốc bang California thông báo các hoạt động thể thao sẽ được nối lại từ đầu tháng 6 song không có khán giả, và phải tiếp tục các biện pháp phòng dịch.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 19/5 cho biết, Canada và Mỹ đã nhất trí tiếp tục đóng cửa đường biên giới chung giữa hai nước thêm 30 ngày nữa, tới ngày 21/6, đối với các hoạt động đi lại không thiết yếu.

*11 nước châu Âu chuẩn bị mở cửa biên giới, khôi phục đi lại

Trước tình hình đại dịch có dấu hiệu đẩy lùi, Ngoại trưởng của 11 nước châu Âu đã nhất trí chuẩn bị cho công tác mở cửa biên giới và khôi phục tự do đi lại của công dân châu Âu. Theo đó, Đức, Áo, Bulgaria, Cyprus, Croatia, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Italy, Malta, Bồ Đào Nha và Slovenia đã nhất trí khôi phục và không phân biệt hoạt động đi lại giữa các nước EU và tiến trình mở cửa sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn cụ thể để tránh nguy cơ số ca nhiễm gia tăng ngoài vòng kiểm soát.

Anh đang chịu ảnh hưởng dịch bệnh nặng nề nhất khu vực khi ghi nhận số ca tử vong lên đến gần 43.000 người. Một hiệp hội các công ty hàng không vũ trụ, máy móc tự động và y tế của Anh cho biết họ đang tăng cường sản xuất máy thở nhằm đáp ứng đủ nhu cầu nếu bùng phát đợt dịch bệnh thứ 2.

Tại Pháp, công dân Pháp và những người cư trú ở Pháp trở về nước này từ khu vực ngoài EU sẽ phải thực hiện cách ly tự nguyện trong vòng 2 tuần kể từ ngày 20/5.

Điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại Paris, Pháp ngày 27/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tây Ban Nha đã dỡ bỏ lệnh cấm các chuyến tàu thủy và bay thẳng từ Italy vốn được áp đặt từ ngày 11/3 nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Tuy nhiên, hạn chế du lịch và cách ly 14 ngày vẫn áp dụng với những người trở về nước này.

Nhà thờ Thánh Peter tại Tòa thánh Vatican ngày 18/5 đã đón khách trở lại sau hơn 2 tháng đóng cửa theo lệnh phong tỏa của Chính phủ Italy nhằm ngăn sự lây lan của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Tuy nhiên, Nhà thờ vẫn phải tuân thủ khuyến nghị của Bộ Nội vụ Italy, hạn chế các buổi lễ từ 200 người trở lên. Trong khi đó, du khách khi đến tham quan phải xếp hàng theo các quy định giãn cách xã hội và được cảnh sát đo thân nhiệt trước khi vào bên trong nhà thờ.

Tại Nga, tính đến sáng 19/5, nước này ghi nhận thêm 9.263 ca mới tại 83 chủ thể liên bang, đưa tổng số ca nhiễm lên 299.941 ca, trong đó 43,1% số ca mới không có biểu hiện lâm sàng. Như vậy đã 3 ngày liên tiếp Nga ghi nhận số ca nhiễm mới dưới ngưỡng 10.000.

Người dân đeo khẩu trang và găng tay phòng lây nhiễm COVID-19 khi đi tàu điện ngầm tại Moskva, Nga ngày 12/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

*Tại châu Á, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết thêm 3 bệnh nhân được xuất viện. Như vậy, tính đến hết ngày 18/5, tại Trung Quốc đại lục có tổng cộng 78.241 bệnh nhân được chữa khỏi. Tổng số ca nhiễm là 82.960 người, trong đó có 4.634 ca tử vong.

Hàn Quốc thông báo tổng số ca nhiễm tăng thêm 13 ca lên 11.078 ca, đánh dấu ngày thứ 4 liên tiếp số ca mới hàng ngày dưới 20 ca. Trong số các ca nhiễm mới có 9 ca lây nhiễm trong nước. Số ca tử vong vẫn giữ nguyên ở con số 263. Ngoài ra, Hàn Quốc có thêm 34 bệnh nhânbình phục, đưa tổng số ca được chữa khỏi lên 9.938 ca.

Nhật Bản sẽ trợ cấp tối đa bằng tiền mặt 200.000 yen (khoảng 1.900 USD)/người cho các sinh viên (bao gồm cả sinh viên quốc tế) đang theo học tại khoảng 430.000 trường cao đẳng, đại học, trường kỹ thuật dạy nghề và trường dạy tiếng Nhật ở Nhật Bản, đang gặp khó khăn trong việc thanh toán học phí hoặc trang trải chi phí sinh hoạt do dịch COVID-19.

Thái Lan sẽ trữ khoảng 400.000 liều thuốc kháng virus Favipiravir để đề phòng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tái bùng phát. Hiện việc mua thuốc Favipiravir trở nên khó khăn do thuốc này được sử dụng trong điều trị bệnh nhân COVID-19 khắp nơi trên thế giới. Thái Lan đang nỗ lực tự sản xuất các thuốc kháng virus để giảm phụ thuộc vào nhập khẩu.

Indonesia quyết định gia hạn các biện pháp giãn cách xã hội đến ngày 4/6 tới để phòng dịch COVID-19. Lý do đưa ra quyết định trên là bởi trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, nhiều người rời khỏi nhà vào lúc hoàng hôn và buổi tối.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 tại bệnh viện Sanglah ở Denpasar, Indonesia ngày 12/2/2020. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, thành phố Jakarta duy trì hạn chế tụ tập đông người và hoạt động giao thông công cộng. Các trường học cùng với đa số cửa hàng và trung tâm thương mại tiếp tục đóng cửa.

Đến nay, Indonesia ghi nhận 18.496 ca nhiễm với số ca tử vong cao nhất Đông Nam Á là 1.221 ca. Trong đó, thành phố Jakarta xác nhận 6.155 ca nhiễm và 470 ca tử vong.