Cập nhật 7h ngày 27/4: Gần 3 triệu người mắc Covid-19 toàn cầu, số tử vong trong 24 giờ giảm gần một nửa. Nga có số ca nhiễm trong ngày cao nhất châu

Tính đến 6h ngày 27/4, theo số liệu của trang thống kê Worldometers, thế giới ghi nhận gần 3 triệu ca nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra và hơn 205.000 ca tử vong.

Danh sách 10 quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 trên 80.000. (Nguồn: Woldometers)

Trong 24 giờ qua, toàn cầu tăng thêm 71.669 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca bệnh lên 2.991.073. Tuy vậy, số ca tử vong mới trong 24 giờ qua đã giảm gần một nửa so với ngày trước đó, cụ thể, tăng thêm 3.658 người thiệt mạng (ngày 26/4 là 6.069 ca), nâng tổng số người tử vong do dịch bệnh nguy hiểm này lên 206.822.

Bên cạnh đó, thế giới cũng ghi nhận 877.126 bệnh nhân mắc Covid-19 đã bình phục, trong khi có 57.591 người đang trong tình trạng nguy kịch.

* Mỹ vẫn là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới. Với tốc độ tăng từ 25.000 – 35.000 ca một ngày, trong ngày mai, Mỹ sẽ có hơn 1 triệu người nhiễm. Tính đến 6h sáng nay (giờ Việt Nam), Mỹ đã ghi nhận 986.045 ca mắc Covid-19 (tăng 25.394, giảm hơn 10.000 ca so với mức tăng 1 ngày trước là 35.419 ca).

Tuy vậy, số ca tử vong ở Mỹ đã giảm 925 ca so với mức tăng 1 ngày trước, chỉ còn 1.140 ca. Như vậy, tính đến nay, Mỹ đã ghi nhận 55.393 ca tử vong do SARS-CoV-2.

* Nga là nước có số ca nhiễm Covid-19 mới trong 24 giờ qua cao nhất châu Âu và thứ hai thế giới, với 6.361 trường hợp. Tính đến nay, số ca mắc Covid-19 ở Nga đã lên tới 80.949, sắp vượt qua Trung Quốc – nơi bùng phát và cũng là tâm dịch của thế giới giai đoạn đầu.

Số ca tử vong ở Nga tăng thêm 99 trường hợp trong 24 giờ qua, nâng tổng số người thiệt mạng lên 747. Nga hiện có 6.767 người bình phục, trong khi đó, còn 2.300 bệnh nhân trong tình trạng nặng, nguy kịch.

Trong khi đó, tình hình dịch Covid-19 ở châu Âu đang có xu hướng lắng dịu khi số ca tử vong giảm xuống ở một số quốc gia vốn được coi là tâm dịch của “lục địa già”.

* Ngày 26/4, Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy cho biết ghi nhận thêm 2.324 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc Covid-19 lên 197.675 trường hợp. Trong đó, số ca tử vong tăng 260 ca, mức tăng thấp nhất kể từ ngày 15/3, nâng tổng số ca tử vong vì Covid-19 lên 26.644 trường hợp, trong khi số ca hồi phục là 64.928 (tăng 1.808 ca).

Cơ quan trên cũng cho biết, Italy hiện có 21.372 ca nhập viện với các triệu chứng, trong đó số ca điều trị tích cực tiếp tục giảm còn 2.009, giảm 93 trường hợp.

Vùng tâm dịch Lombardy, phía Bắc Italy, ghi nhận tổng số ca mắc Covid-19 là 72.889 ca (tăng 920 trường hợp), trong đó số ca tử vong là 13.325 (tăng 56 trường hợp) và số ca hồi phục là 47.063 trường hợp (tăng 890 ca).

* Tại Anh, ngày 26/4, Giám đốc Cơ quan Dịch vụ Y tế quốc gia (NHS) Stephen Powis cho biết, nước này hiện đang nhận thấy xu hướng giảm số người nhiễm SARS-CoV-2 rất rõ rệt tại các bệnh viện.

Phát biểu tại họp báo, ông Powis nói: “Chúng ta hiện có một xu hướng giảm rất rõ rệt số bệnh nhân ở trong các bệnh viện. Điều đó cho thấy, việc tuân thủ giãn cách xã hội đang chứng minh hiệu quả, làm giảm lây nhiễm và phát tán virus này”.

Tính đến 6h sáng nay (giờ Việt Nam), Anh ghi nhận 152.480 ca nhiễm Covid-19 (tăng 4.463), trong khi đó, số ca tử vong được ghi nhận trong 24 giờ qua là 413, giảm gần một nửa so với ngày trước đó (813 ca mới), nâng số người thiệt mạng lên 20.732 trường hợp.

Hãng tin Sky News đưa tin, ngày 26/4, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã trở về căn nhà số 10 Phố Downing, sau khi điều trị Covid-19 tại bệnh viện và nghỉ ngơi, hồi phục.

Trước đó, Chính phủ Anh tuyên bố, ông Johnson sẽ trở lại làm việc vào ngày 27/4. Ngoại trưởng Dominic Raab, người đã đại diện cho Thủ tướng khi ông Johnson vắng mặt, cho biết, nhà lãnh đạo Anh “háo hức muốn bắt đầu” làm việc trở lại.

* Tại Pháp, tính đến tối 26/4, số ca tử vong vì Covid-19 đã lên tới 22.856 người, tăng 242 ca trong vòng 24 giờ, bao gồm 14.202 ở bệnh viện (tăng 152 ca) và 8.654 ở nhà dưỡng lão và cơ sở y tế xã hội (tăng 90 ca).

Hiện 28.217 người đang nằm viện (giảm 5 ca so với hôm trước), trong đó 4.682 người phải chăm sóc đặc biệt (giảm 43). Như vậy, số bệnh nhân nặng cần hồi sức tích cực đã giảm liên tiếp từ 18 ngày nay. Đến nay, 44.903 bệnh nhân đã được chữa khỏi và ra viện.

Tổng số trường hợp nhiễm Covid-19 theo Worldometers thống kê là 162.100, tăng thêm 612 ca, giảm gần 2/3 số ca nhiễm so với ngày trước đó.

Cùng ngày, trên mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe đã thông báo 6 nội dung của kế hoạch dỡ bỏ phong tỏa toàn quốc liên quan tới: y tế (khẩu trang, xét nghiệm, cách ly…), trường học, công việc, cửa hàng, giao thông và các cuộc tụ họp. Dự kiến, Quốc hội sẽ nghe Thủ tướng Philippe trình bày kế hoạch này vào lúc 15h ngày 28/4, trước khi bước vào phần tranh luận và bỏ phiếu phê chuẩn.

Bộ Y tế Pháp cũng đã công bố quyết định cho phép người dân mua khẩu trang tại các hiệu thuốc. Hơn 22.000 nhà thuốc sẽ phân phối các loại khẩu trang vải, có thể dùng một lần hoặc nhiều lần. Tuy nhiên, các loại khẩu trang FFP2 và phẫu thuật vẫn sẽ chỉ dành riêng cho nhân viên y tế.

* Ngày 26/4, Bộ Y tế Ai Cập cho hay, phát hiện thêm 215 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc Covid-19 lên 4.534 trường hợp.

Ai Cập trong vòng 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 10 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số bệnh nhân tử vong do căn bệnh nguy hiểm này lên đến 317 người. Ngoài ra, có thêm 62 bệnh nhân bình phục hoàn toàn, nâng tổng số người mắc Covid-19 đã khỏi bệnh lên 1.176 người.

* Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ công bố số liệu cho thấy, trong 24 giờ qua đã phát hiện thêm 2.357 ca nhiễm SARS-CoV-2 và có thêm 99 người tử vong vì căn bệnh nguy hiểm này. Hiện tổng số ca mắc Covid-19 ở Thổ Nhĩ Kỳ là 110.130 người, trong đó có 2.805 ca tử vong và 29.140 người khỏi bệnh.

* Qatar đã phát hiện thêm 929 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số trường hợp mắc Covid-19 ở nước này lên tới 10.287 người.

* Tại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cũng có thêm 536 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm lên 10.349 người.

* Ngày 26/4, Bộ Y tế Morocco cho biết, đã ghi nhận thêm 168 trường hợp nhiễm mới SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 4.065 người, trong đó 161 người đã tử vong và 593 người được điều trị khỏi hoàn toàn.

Các khu vực bị ảnh hưởng lớn nhất là Casablanca (1.068 trường hợp) và Marrakech (824 trường hợp).

Ngày 18/4, Chính phủ Morocco đã quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp về y tế đến ngày 20/5. Lệnh giới nghiêm trên toàn quốc cũng đã được áp đặt kể từ ngày 25/4 và dự kiến kéo dài trong 1 tháng.

* Tại Somalia, Bộ Y tế ghi nhận thêm 46 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số người dương tính với virus này lên 436 người, trong đó 23 người đã tử vong.

Các trường hợp mắc bệnh mới nhất xuất hiện trong bối cảnh cơ quan chức năng và dư luận Somalia đang quan ngại về tình trạng dịch bệnh diễn biến phức tạp, cũng như sự hạn chế của hệ thống y tế.

Chính quyền Somalia đã thực hiện các biện pháp để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, bao gồm đóng cửa các trường học, nghiêm cấm tụ tập đông người, tạm dừng khai thác các chuyến bay chở khách quốc tế và nội địa.

* Tại Algeria, Ủy ban giám sát khoa học về sự phát triển của đại dịch Covid-19 cho biết, tính đến chiều 26/4, ghi nhận thêm 126 ca mắc Covid-19 và 6 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc lên 3.382 người và 425 ca tử vong. Trong khi đó, có thêm 29 bệnh nhân được chữa khỏi, nâng tổng số bệnh nhân bình phục lên 1.508 người.

Tại Việt Nam, tính đến sáng 27/4, đã 11 ngày liên tiếp không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng. Số ca nhiễm Covid-19 hiện tại là 270, trong đó, 225 ca đã được điều trị khỏi. Còn 45 ca đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước.

Hiện có 54.428 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly), trong đó, 323 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 11.311 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 40.794 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Thế Việt (tổng hợp)