Cập nhật 7h ngày 23/4: Nga và Anh có số ca mắc Covid-19 mới trong ngày top đầu thế giới. WHO tự nhận tuyên bố tình trạng khẩn cấp đúng thời điểm

Theo trang thống kê Worldometers, tính đến 6h ngày 23/4 theo giờ Việt Nam, trên thế giới đã có 2.632.532 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra, trong đó, số ca tử vong đã lên tới 183.866 trường hợp.

Top 10 nước có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất thế giới tính đến 6h ngày 23/4. (Nguồn: Worldometers)

Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh trên toàn cầu là 716.877 người và vẫn còn 56.678 bệnh nhân Covid-19 đang trong tình trạng nguy kịch.

Mỹ vẫn đứng đầu thế giới về số ca nhiễm SARS-CoV-2 với 846.294 ca nhiễm (tăng 27.550 ca so với hôm trước) và 47.524 ca tử vong (tăng 2.206 ca).

Xếp thứ hai là Tây Ban Nha với 208.389 ca mắc (tăng 4.211 ca) và 21.717 ca tử vong (tăng 435 ca).

Italy tiếp tục xếp vị trí thứ 3 với 187.327 ca mắc (tăng 3.370 ca) và 25.085 ca tử vong (tăng 437 ca).

Đứng thứ tư là Pháp với 159.877 ca mắc (tăng 1.827 ca) và 21.340 ca tử vong ((tăng 544 ca).

Mặc dù Nga và Anh đứng sau các nước trên về tổng số ca nhiễm và tử vong, song số ca mắc mới trong 24 giờ ở hai nước này khá cao, xếp thứ 2 và 3 thế giới sau Mỹ, lần lượt là 5.236 trường hợp và 4.451 trường hợp, nâng tổng số ca mắc bệnh đến nay ở 2 nước lên lần lượt là 57.999 lên 133.495 người.

Trong khi đó, số ca mắc mới ở Thổ Nhĩ Kỳ là 3.083 trường hợp, nâng tổng số người nhiễm Covid-19 lên 98.674 người.

Mặc dù số ca mắc mới và tử vong có liên quan đến Covid-19 trên thế giới vẫn tăng cao nhưng tốc độ lây lan đã chậm lại đáng kể so với trước. Trung bình mỗi ngày số ca mắc mới dao động quanh ngưỡng 75.000 ca, thay vì hơn 100.000 ca như trước đây. Số ca tử vong mới cũng chỉ trong khoảng 6000 – 7.000 trường hợp, bằng 1/2 hoặc 1/3 so với thời kỳ diễn biến nóng.

* Tại Mỹ, một quan chức cấp cao của Hải quân cho biết, hiện 26 tàu chiến của nước này đang có ca nhiễm SARS-CoV-2, trong khi 14 tàu khác từng từng bị virus này hoành hành song các thủy thủ mắc bệnh đã phục hồi. Hiện 26 tàu chiến nói trên đang neo đậu tại các cảng hoặc xưởng bảo dưỡng.

Hiện Mỹ có 297 chiến hạm đang hoạt động và 90 tàu trên biển không ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 nào.

Tính đến sáng 22/4 (giờ địa phương), 3.578 quân nhân Mỹ đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 2 người đã tử vong.

* Tại Italy, số ca tử vong đã vượt ngưỡng 25.000, trong khi đó, số ca hồi phục tăng 2.943 ca lên 54.543 ca. Italy hiện có 23.805 ca nhập viện với các triệu chứng, trong đó, tổng số ca phải điều trị tích cực là 2.384, giảm 87 trường hợp.

Chính phủ Italy đã công bố giai đoạn 2 nhằm ứng phó với dịch Covid-19, bắt đầu từ ngày 4/5. Thủ tướng Giuseppe Conte nêu rõ, chính phủ sẽ thông qua sắc lệnh mới về tình trạng khẩn cấp với gói hỗ trợ không dưới 50 tỷ Euro. Trong giai đoạn 2, người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang và duy trì giãn cách xã hội nhằm đảm bảo khoảng cách an toàn khi mà vẫn chưa có liệu pháp điều trị bệnh và vaccine phòng ngừa.

Theo Thủ tướng Conte, việc mở cửa trở lại sẽ tiến hành đồng nhất trên toàn lãnh thổ, song có xét đến đặc thù từng vùng. Một giai đoạn rất phức tạp đang ở phía trước và nước này phải tiến hành nới lỏng các biện pháp hạn chế hiện nay, song phải dựa trên một kế hoạch chặt chẽ.

* Số ca tử vong do Covid-19 tại Pháp đã vượt 21.000 người, bao gồm 13.236 ở bệnh viện (tăng 336 ca) và 8.104 ở các viện dưỡng lão và cơ sở y tế xã hội (tăng 208 ca).

Hiện ở Pháp có 29.541 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại bệnh viện (giảm 365 ca so với hôm trước), trong đó 5.218 người phải chăm sóc đặc biệt (giảm 215). Tổng cộng có 40.657 người đã khỏi bệnh và xuất viện.

Ngày 22/4, Tổng thống Emmanuel Macron đã thông báo một số chi tiết về kế hoạch dỡ bỏ lệnh phong tỏa trong thời gian tới, bao gồm các biện pháp và thời gian nhanh hay chậm tùy thuộc ngành nghề và địa phương. Ông cho biết, có thể thực hiện nới lỏng nhanh hơn ở những nơi mà SARS-CoV-2 không lây lan.

Pháp đang chuẩn bị cho giai đoạn 2 ứng phó với dịch Covid-19 mà “không biết sẽ kéo dài trong bao lâu”, đồng thời lưu ý, chiến lược xét nghiệm, cách ly và hỗ trợ y tế phải tránh được sự bùng phát của làn sóng dịch mới.

* Ngày 22/4, Bộ Y tế Anh thông báo ghi nhận thêm 763 ca tử vong tại bệnh viện sau khi dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca tử vong do Covid-19 tại nước này lên thành 18.100 người.

Mức tăng này thấp hơn mức 828 ca tử vong ghi nhận một ngày trước đó.

* Bộ Y tế Saudi Arabia ghi nhận thêm 1.141 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Như vậy, tổng số ca mắc Covid-19 ở vương quốc này đã lên đến 12.772 người, trong đó có 114 người tử vong, tăng 5 ca sau 24h.

Saudi Arabia cũng đã chữa khỏi cho thêm 172 bệnh nhân mắc Covid-19, nâng tổng số ca bình phục lên 1.812 người.

* Bộ Y tế Qatar cho biết, tổng số trường hợp mắc Covid-19 ở nước này hiện là 7.141 người, sau khi phát hiện thêm 608 ca mắc mới. Đáng chú ý, phần lớn ca mắc mới là lao động người nước ngoài.

Qatar đã chữa khỏi thêm cho 75 người, nâng tổng số người khỏi bệnh lên thành 689. Trong khi đó, số ca tử vong chỉ tăng thêm 1 người, lên thành 10 người tính đến thời điểm này.

* Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Y tế Fahrettin Koca cho hay, dịch Covid-19 đã nằm trong tầm kiểm soát, khi số liệu thống kê cho thấy trong ngày 22/4 chỉ có thêm 117 người tử vong, đưa tổng số trường hợp tử vong lên 2.376 người.

Số ca nhiễm mới trong cùng thời điểm được ghi nhận là 3.083 người, nâng tổng số ca mắc bệnh đến nay lên 98.674 trường hợp. Trong khi đó, số bệnh nhận bình phục và ra viện là 16.477 người, tổng số trường hợp đã được xét nghiệm là 37.535 người.

* Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ghi nhận thêm 483 ca mắc Covid-19, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên tới 8.238. Theo nhà chức trách UAE, các ca nhiễm mới là những người thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, tất cả đều đang được điều trị và có điều kiện sức khỏe ổn định. Đến nay, UAE ghi nhận 52 bệnh nhân tử vong do Covid-19.

* Tại Iran, đến nay đã có 85.996 ca nhiễm, trong đó 5.391 người đã tử vong, là quốc gia có số lượng ca lây nhiễm SARS-CoV-2 cao thứ hai tại khu vực Trung Đông, sau Thổ Nhĩ Kỳ.

Mới đây, Iran đã bắt đầu tiến hành huấn luyện chó đánh hơi phát hiện bệnh Covid-19, theo một chương trình được quân đội hỗ trợ.

Theo Người phát ngôn của dự án huấn luyện Hamidreza Shiri: “Do chó có thể phát hiện mùi tốt hơn người gấp 20.000 lần, chúng hiện được huấn luyện để phát hiện một số bệnh, trong đó có sốt rét. Trong giai đoạn nghiên cứu đầu tiên, chúng tôi đã chứng minh được rằng chó không bị mắc Covid-19. Đến nay, các con chó đã tiếp xúc trực tiếp với SARS-CoV-2 trong 2 tuần và kết quả xét nghiệm cho thấy, không con nào bị nhiễm”.

Do chưa xác định được loại chó nào có khả năng phát hiện Covid-19 tốt hơn nên Iran tiến hành huấn luyện nhiều giống chó, gồm Labrador, Golden Retriever, German Shepherd và Border Collie.

* Ai Cập ghi nhận thêm 169 người mắc Covid-19 và 12 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 3.659 với 276 người tử vong.

* Ủy ban giám sát khoa học về sự phát triển của đại dịch Covid-19 của Algeria cho biết, tính đến chiều 22/4 theo giờ địa phương, nước này ghi nhận thêm 99 ca mắc Covod-19 và 10 ca tử vong, nâng tổng số ca bệnh lên 2.910 người và 402 ca tử vong.

Trong 24 giờ qua, đã có thêm 52 bệnh nhân mắc Covid-19 được chữa khỏi, nâng tổng số bệnh nhân hồi phục lên 1.204 người. Hiện dịch Covid-19 đã lây lan sang 47/48 tỉnh thành tại quốc gia Bắc Phi này.

* Ngày 22/4, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho hay, phần lớn các nước vẫn ở trong giai đoạn đầu ứng phó với đại dịch Covid-19 và đa phần người dân trên Trái đất vẫn dễ bị tổn thương trước Covid-19.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh: “Đừng phạm sai lầm, chúng ta còn chặng đường dài để đi. Virus này sẽ đeo bám chúng ta một thời gian dài”.

Ngoài ra, ông Ghebreyesus vẫn khẳng định, thời điểm WHO tuyên bố dịch Covid-19 là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu là phù hợp để các nước chuẩn bị và lên kế hoạch ứng phó: “Khi nhìn lại, tôi cho rằng, chúng tôi đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp đúng thời điểm” vào ngày 30/1, đồng thời nhấn mạnh “thế giới đã có đủ thời gian để ứng phó”.

Tại Việt Nam, tròn 1 tuần không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới, duy trì số người mắc ở 268 ca, trong đó, 223 bệnh nhân đã bình phục. 45 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại 8 cơ sở y tế trên cả nước, hầu hết sức khỏe ổn định.

Hiện có 68.081 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly), trong đó có 369 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 18.600 người cách ly tập trung tại cơ sở khác, 49.122 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Thế Việt (tổng hợp)