Nhật Bản nối lại hoạt động đánh bắt cá voi thương mại

Nhật Bản ngày 30-6 đã rút khỏi Ủy ban Đánh bắt cá voi quốc tế (IWC) và nối lại đánh bắt thương mại từ hôm nay 1-7-2019.

Cá voi do Nhật Bản đánh bắt

Ở thành phố cảng Shimonoseki thuộc tỉnh Yamaguchi, miền Tây Nhật Bản, một số tàu đánh bắt cá voi sẵn sàng ra khơi để bắt đầu đánh bắt cá voi ngoài Thái Bình Dương.

Ở thành phố Kushiro thuộc tỉnh Hokkaido, miền Bắc nước này, 5 tàu dự kiến sẽ ra khơi để đánh bắt cá voi ở vùng biển gần đó.

Năm 1951, Nhật Bản gia nhập IWC và ủng hộ mục tiêu đánh bắt bền vững thông qua bảo vệ trữ lượng cá voi.

Sau khi Nhật Bản dừng đánh bắt thương mại năm 1988 thể theo nghị quyết của IWC, Nhật Bản không tìm được tiếng nói chung với các nước phản đối đánh bắt cá voi.

Tháng 12-2018, Nhật Bản tuyên bố ý định rút khỏi IWC, với lý do không còn khả năng được IWC cho phép nối lại đánh bắt thương mại.